Lái xe bán tải đâm chết người rồi tiếp tục gây tai nạn liên hoàn trên đường bỏ trốn

Ngọc Tú |

Sau khi đâm vào chiếc xe máy khiến nạn nhân tử vong, Tuân tiếp tục điều khiển xe bán tải bỏ chạy và tiếp tục đâm vào cột mốc rồi đâm đổ hàng rào bên đường rồi mới dừng lại.

Ngày 6/12, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, công an vừa tiến hành triệu tập Phạm Tuân (SN 1980, trú tại thị trấn Hương Khê) để điều tra làm rõ về vụ tai nạn chết người trên đường mòn Hồ Chí Minh 2 ngày trước.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 4/12 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn thôn Bắc Trà (xã Hương Trà) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy làm anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1998, trú xã Hương Xuân) tử vong.

Lái xe bán tải đâm chết người rồi bỏ trốn thì tiếp tục gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi Tuân điều khiển xe bỏ chạy và gây tai nạn liên hoàn.

Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, thu thập chứng cứ, truy bắt người gây tai nạn.

Sau một thời gian truy xét, Công an huyện Hương Khê xác định đối tượng gây ra vụ tai nạn nói trên là Phạm Tuân nên tiến hành triệu tập để điều tra.

Tại cơ quan điều tra Tuân khai nhận chính là tài xế đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Lái xe bán tải đâm chết người rồi bỏ trốn thì tiếp tục gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 2.

Chiếc xe máy nạn nhân tử vong bị nát bét.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 4/12, Phạm Tuân điều khiển xe ô tô bản tải mang BKS: 38C-147.73 đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng thị trấn Hương Khê đi về xã Hương Trạch.

Khi đang đi, xe của Tuân đã đâm vào xe máy mang BKS: 60Y5-3377 do anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1998, trú tại thôn Tân Phú, xã Hương Xuân) điều khiển đi hướng ngược lại. Hậu quả làm anh Quyền tử vong sau đó.

Lái xe bán tải đâm chết người rồi bỏ trốn thì tiếp tục gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 3.

Xe bán tải nát bét sau tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, Tuân điều khiển xe bỏ chạy. Sau khi đi khoảng 2km, xe của Tuân đã đâm vào cột mốc bên phải đường. Chiếc xe này sau đó chạy loạng choạng và tiếp tục lao lên húc đổ bờ rào bên đường rồi mới dừng lại.

Sau khi triệu tập Tuân, công an kiểm tra và xác định Tuân có sử dụng nồng độ cồn trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hiện Công an huyện Hương khê đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lái xe bán tải đâm chết người rồi bỏ trốn thì tiếp tục gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 4.

Công an làm việc với Tuân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại