Nguyên nhân nam thanh niên bị chém tử vong khi đang ăn đêm cùng 4 phụ nữ ở Thái Nguyên

Hoàng An |

Sau 48 giờ truy xét, cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ án, nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện trường nam thanh niên bị chém tử vong.

Hiện trường nam thanh niên bị chém tử vong.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đấu tranh với 5 đối tượng gây ra vụ án mạng tại xã Yên Đồ, huyện Phú Lương.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Giang, sinh năm 1992; Phạm Quốc Đạt, sinh năm 1996; Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1986 cùng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương; Nguyễn Thế Vĩnh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương và Lương Văn Hậu, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xã Động Đạt, huyện Phú Lương.

Bước đầu, công an tỉnh Thái Nguyên xác định, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn cá nhân giữa các đối tượng với bị hại.

Trước đó, khoảng 0h ngày 2/12 tại quán bán hàng ăn đêm của gia đình anh Phạm Xuân H. sinh năm 1993, thuộc xóm Làng, xã Yên Đồ, xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh T. V. T. trú tại xóm Làng, xã Yên Đổ.

Thời điểm trên, anh T. cùng 4 phụ nữ ra quán ăn, khi ngồi được khoảng 15 phút thì nhóm đối tượng đi xe máy đến, xông vào quán chém tới tấp, anh T. bỏ chạy bị chúng truy sát gục tại chỗ.

Nạn nhân bị thương tích nặng, khi đưa đến bệnh viện cấp cứu thì tử vong.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Kết quả sau gần 48 giờ tích cực truy xét, đến 22h ngày 4/12/2020, đã làm rõ và bắt giữ được 5 đối tượng trên có liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại