Lãnh đạo tối cao Iran kêu gọi trả thù vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu

Hoàng Phạm |

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã kêu gọi trả thù sau vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này bị ám sát hôm 27/11.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị sát hại ở khu vực phía Đông thủ đô Tehran hôm 27/11. Giới chức Iran gọi đây là một vụ ám sát.

“Có 2 điều mà chúng ta cần phải làm: Phải theo sát và đáp trả những kẻ phải chịu trách nhiệm [vụ ám sát]. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải tiếp nối các hoạt động khoa học kỹ thuật của Martyr Fakhrizadeh trong tất cả các lĩnh vực mà ông làm việc”, lãnh đạo Khamenei tuyên bố trên Twitter ngày 28/11.

“Nhà khoa học hạt nhân xuất chúng của chúng ta, Mohsen Fakhrizadeh, đã bị kẻ thù sát hại. Ông ấy đã mất mạng vì công việc không ngừng nghỉ cho các công trình khoa học vĩ đại”, lãnh đạo Iran cho biết thêm.

Trong cuộc họp nội các ngày 28/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng tuyên bố nước này sẽ đáp trả vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami cho biết, các tay súng đã phục kích và cho phát nổ một chiếc ô tô gần xe chở ông Fakhrizadeh rồi sau đó tiến hành một vụ nã súng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại