Quan chức chính quyền TT Trump bí mật liên hệ với nhóm chuyển giao của ông Biden

Thu Ngọc |

Bất chấp việc ông Trump không nhận thua, một số quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump đã liên hệ với nhóm chuyển giao của ông Biden.

Một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của chính quyền Tổng thống Trump đã bí mật liên hệ với nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Joe Biden ngay cả khi ông Trump tiếp tục từ chối thừa nhận thất bại và tuyên bố chiến thắng.

Hai quan chức thuộc nhóm chuyển giao của ông Biden nhận xét diễn biến này "không có gì nghiêm trọng". Tuy nhiên, động thái này cho thấy những nhân vật thân cận với ông Trump tin rằng ông Biden sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ bất chấp việc tổng thống đương nhiệm từ chối nhận thua và đội ngũ pháp lý của ông đang tiến hành khởi kiện các kết quả bầu cử ở một số bang mà không có bằng chứng gì cụ thể.

Các quan chức nhấn mạnh rằng sự tiếp cận này không thể thay thế cho các cuộc họp giao ban về lĩnh vực an ninh quốc gia và cách ứng phó dịch Covid-19 mà chính quyền Tổng thống Trump đang từ chối cho phép nhóm của ông Biden tham gia.

Việc Tổng thóng Trump tiếp tục không chịu thừa nhận thua cuộc khiến Cơ quan Quản lý Dịch vụ công (GSA) không chứng nhận kết quả bầu cử và kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực cho nhóm của ông Biden. Sự chậm trễ này khiến nhóm của Biden không thể khởi động quy trình tiếp quản có trật tự bộ máy chính quyền đương nhiệm.

Bà Kate Bedingfield, phát ngôn viên của nhóm chuyển giao của ông Biden, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng bất chấp việc không được chính thức liên hệ với nhau, GSA vẫn cần xác nhận kết quả bầu cử để khởi động quá trình chuyển giao. "GSA phải tuân theo các quy định pháp luật và xác nhận kết quả bầu cử tổng thống để nước Mỹ có thể chứng kiến sự chuyển giao suôn sẻ và hiệu quả giữa các chính quyền", bà nói.

Trong phiên hỏi đáp trực tuyến với các nhân viên y tế ở tuyến đầu hôm thứ tư, ông Biden cho biết việc không được tham gia các cuộc họp giao ban có thể khiến chính quyền của ông gặp nhiều sự chậm trễ trong hoạt động phân phối vaccine chống COVID.

Nhóm chuyển giao của ông Biden đang liên hệ với các cựu quan chức Bộ Tư pháp gần đây như một phần của nỗ lực chuẩn bị cho quá trình chuyển giao mà không có sự hợp tác từ chính quyền Tổng thống Trump.

Áp lực cho phép Biden khởi động quá trình chuyển giao đang ngày một gia tăng, một phần từ chính các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội, đặc biệt là về các vấn đề nhạy cảm liên quan tới an ninh quốc gia, chẳng hạn như tình báo và sự phản ứng của chính phủ trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã nói rằng nhóm chuyển giao của ông Biden nên nhận được tham gia cuộc họp giao ban ngay cả khi nhóm pháp lý của Tổng thống Trump theo đuổi các vụ kiện về kết quả bầu cử tại các bang tranh chấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại