Con trai ông Hun Sen nhắc "sự hủy diệt của đất nước", kêu gọi quân đội trung thành bảo vệ chính phủ

Hải Võ |

Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia, Trung tướng Hun Manet, nhấn mạnh quân đội cần bảo vệ chính phủ hợp pháp để duy trì hòa bình cho đất nước.

Ông Hun Manet, con trai Thủ tướng Hun Sen, đồng thời là Tư lệnh Lục quân Campuchia, nói nhiệm vụ quan trọng nhất đối với lực lượng vũ trang là trung thành với đất nước, tôn giáo và Nhà vua, bằng cách bảo vệ chính phủ hợp pháp nhằm gìn giữ hòa bình đất nước.

Khmer Times đưa tin, bình luận được ông Manet đưa ra hôm 14/11 tại sự kiện phân phối quần áo hỗ trợ các binh sĩ và gia đình trong mùa đông tại tỉnh Takeo, Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ ở Trung tâm chỉ huy công trình Lục quân, tỉnh Takeo, tướng Hun Manet nói Campuchia đã học được bài học bằng kinh nghiệm xương máu cùng bi kịch từ chiến tranh trong quá khứ, và điều đó không thể lặp lại.

"Toàn bộ lực lượng vũ trang có vai trò quan trọng để ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong tương lai, hay sự hủy diệt của đất nước," ông nói, khích lệ quân đội Campuchia tiếp tục thể hiện cam kết thông qua nỗ lực tối đa để thực thi vai trò của mình, cũng như thể hiện lòng tin vào ban lãnh đạo và đường hướng mà lãnh đạo chính phủ Campuchia đề ra để bảo đảm hòa bình thịnh vượng.

"Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, chính phủ đã ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan và kiểm soát tình hình trong hơn 10 tháng, giữ cho cộng đồng được an toàn."

Ông Hun Manet cũng nhắc nhở các quân nhân cảnh giác trước tình hình dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp do Bộ Y tế nước này đề ra. Ông cảm ơn lực lượng vũ trang trong hành động để bảo vệ đất nước và gìn giữ hòa bình ổn định, bao gồm nỗ lực hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh và khắc phục thiên tai thời gian qua.

Cảnh báo về y tế của ông Manet đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát trong cộng đồng ở Campuchia. Tối 9/11, Bộ Y tế Campuchia phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với Covid-19 là các quan chức dự buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó hôm 3/11.

Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath ngày 11/11 thông báo, Thủ tướng Hun Sen sẽ phân phát 2 triệu khẩu trang cho người dân thủ đô Phnom Penh.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại