Câu hỏi Olympia: 'Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng...', đáp án đúng là 0 hay 1?

VÂN TRANG |

Sắp 20/11 rồi, nếu làm sai câu này là có lỗi với giáo viên cấp 3 lắm đấy!

Đường lên đỉnh Olympia vẫn luôn giữ vững sức hút xuyên suốt hơn 20 năm phát sóng, trở thành ước mơ của học trò cấp 3 mong một lần được đội vòng nguyệt quế. Thời gian cho thí sinh đọc đề và suy nghĩ chưa đến 5 - 20 giây, nên các câu hỏi không phải lúc nào cũng quá khó.

Điển hình mới đây trong cuộc thi tháng 2 quý I, phần khởi động của nam sinh Tuấn Linh (THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên) xuất hiện câu hỏi: "Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng..."

Tuấn Linh đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời là "1", nhưng đáp án đúng lại là "0".

Câu hỏi Olympia: Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng..., đáp án đúng là 0 hay 1? - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, đây không phải là câu hỏi đánh đố, chỉ là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, nhiều học trò vẫn thường nhầm lẫn đáp án "1" và "0" giống Tuấn Linh vì khi tính nhẩm thường bỏ quên số 0.

Trong Toán học, số thực là một giá trị của một đại lượng liên tục có thể biểu thị một khoảng cách dọc theo một đường thẳng. Số thực có cả số 0 vậy nên giá trị bé nhất của bình phương số thực bằng 02 = 0.

Nhiều học trò thắc mắc, nếu dưới dạng bình phương thì đưa ra đáp án số âm (-1, -2...) được không? Tuy nhiên, "Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng 0" lại là 1 mệnh đề được định sẵn trong Toán học.

Câu hỏi Olympia: Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng..., đáp án đúng là 0 hay 1? - Ảnh 2.

Chung cuộc, nam sinh Tuấn Linh giành vòng nguyệt quế với 255 điểm. (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại