Nhiều nhà lãnh đạo Đông Nam Á chúc mừng ông Joe Biden

PV |

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội tới ông Joe Biden và bà Kamala Harris vào chiều nay (8/11), sau khi truyền thông đưa tin về chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo ông Lý Hiển Long, đây là thời điểm quan trọng bởi dịch Covid-19 đã mang lại những thách thức lớn cho mọi quốc gia. Nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là đoàn kết nhân dân, củng cố lòng tin của họ vào chính phủ và đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.

Ông Lý Hiển Long bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm với tư cách là Phó Tổng thống và Thượng Nghị sỹ của Hoa Kỳ, ông Biden sẽ có đủ khả năng lãnh đạo đất nước mình vượt qua các thách thức phía trước. Người đứng đầu chính phủ Singapore cũng khẳng định mối quan hệ đối tác lâu dài, nhiều mặt và bền chặt giữa hai nước và mong muốn hợp tác với chính quyền mới của Hoa Kỳ làm sâu sắc hơn quan hệ, nâng cao vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á- Thái Bình Dương. Ông Lý Hiển Long gửi tới ông Biden khẳng định, Singapore vẫn là một đối tác tốt, một người bạn tốt của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cũng có tuyên bố tương tự, ông khẳng định Malaysia mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác với Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Biden, nhất là khi cộng đồng quốc tế đang tìm cách giải quyết nhiều thách thức toàn cầu bao gồm cả những tác động của dịch Covid-19.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cũng đưa ra tuyên bố chúc mừng ông Biden và cho biết, chính phủ nước này mong muốn tăng cường quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại