Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích "quá xinh đẹp để làm ngành y"

Việt Hương |

Trở thành bác sĩ nữ duy nhất hành nghề bác sĩ gia đình ở Las Vegas (Mỹ), Medina Culver vẫn bị “ném đá” vì ngoại hình và vóc dáng yêu kiều của mình.

Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích quá xinh đẹp để làm ngành y - Ảnh 1.

Vì sở hữu thân hình gợi cảm, chuẩn người mẫu, nữ bác sĩ Medina Culver (31 tuổi) đã phải nghe rất nhiều lời chế giễu, thậm chí chỉ trích như: "Làm ngành y có cần đẹp như vậy hay không?", "với ngoại hình gợi cảm như vậy nên làm một công việc gì đó khác, như người mẫu hoặc diễn xuất". Nhận định của người đời mang tính phân biệt giới, gây tổn thương cho Medina Culver.

Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích quá xinh đẹp để làm ngành y - Ảnh 2.

Chia sẻ trên New York Post, cô nhớ lại ký ức năm 22 tuổi khi dự phỏng vấn cho một vị trí lúc cô bắt đầu sự nghiệp bác sĩ. Khi đó, người phỏng vấn đã thẳng thừng hỏi: "Không biết cô có gian lận khi thi vào đại học y hay không?". Ông ta còn nói: “Thông thường, chúng tôi không gặp những phụ nữ tóc vàng như bạn đạt điểm tốt”. Cô đã bị sốc trước định kiến đó. 9 năm trôi qua, nữ bác sĩ 31 tuổi vẫn bị “ném đá” vì ngoại hình của mình.

Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích quá xinh đẹp để làm ngành y - Ảnh 3.

Do cảm thấy quá mệt mỏi, Culver quyết định sử dụng mạng xã hội để bảo vệ bản thân, cũng như truyền tải thông điệp một người phụ nữ hoàn toàn có thể vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp. Tài khoản Instagram của cô nhanh chóng thu hút hơn 28.000 người theo dõi.

Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích quá xinh đẹp để làm ngành y - Ảnh 4.

Thay vì che giấu đời tư, Culver liên tục đăng ảnh đi du lịch, dã ngoại với trang phục đời thường, thậm chí là cả bikini. Cô muốn khẳng định, mặc và đăng ảnh bikini không liên quan tới y đức và kỹ năng chuyên môn của bác sĩ.

Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích quá xinh đẹp để làm ngành y - Ảnh 5.

Bên cạnh những bình luận ủng hộ lập trường của Culver, không ít người, cả nam và nữ giới phản đối nữ bác sĩ vì cô “khoe khoang về thành tích bản thân quá nhiều”. Họ cho rằng Culver “xấu xí” và “tự phụ”. Tuy nhiên, những bình luận tiêu cực không khiến cô nản lòng.

Dáng chuẩn và gợi cảm, nữ bác sĩ bị chỉ trích quá xinh đẹp để làm ngành y - Ảnh 6.

Nhưng Culver không nản lòng. Cô nói: “Tôi sẽ tiếp tục đưa ra những thông điệp về trao quyền cho phụ nữ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những kẻ cười nhạo”. Culver ủng hộ việc phụ nữ “nâng nhau lên” chứ không phải “đạp nhau xuống”, và bước ra ngoài “chuẩn mực xã hội”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại