Ông Trump so sánh ông Biden với các nhà lãnh đạo thế giới

Thanh Bình |

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong trường hợp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới khó có thể ngang hàng với các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong trường hợp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới khó có thể ngang hàng với các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Quan điểm này được Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bày tỏ trong bài phát biểu trước những người ủng hộ ở bang New Hampshire.

Ông Trump nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của một “Tổng thống uể oải” là không thể chấp nhận được ở Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, xét về trí tuệ thì ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden “kém xa” so với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump cho rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Biden sẽ có nhiều ngày tồi tệ hơn, bởi vì ông sẽ không thể sánh ngang hàng, không chỉ với Tổng thống Nga Vladimir Putin mà còn với cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Điều tôi biết chắc chắn là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không dành cho chúng ta bất kỳ sự ưu ái nào. Ông Putin, Kim Jong-un cũng vậy, họ có đầu óc sắc bén 100%, còn ông Biden thì không được 100%, có lẽ 80% hay thậm chí 60% cũng không được”, ông Trump chia sẻ với Fox News.

Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden và ám chỉ rằng nếu đối thủ của ông trở thành tổng thống thì ông ấy không thể nào hợp tác tốt được với các nhà lãnh đạo thế giới như người tiền nhiệm.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nếu đắc cử sẽ trở thành tổng thống Mỹ nhiều tuổi nhất trong lịch sử khi đó ông sẽ 78 tuổi, già hơn ông Trump 4 tuổi. Việc chính trị gia này thường xuyên lỡ lời đã kéo theo nhiều câu chuyện bàn tán về trí nhớ của ông.

Cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 để bầu ra Tổng thống và Phó tổng thống, tất cả 435 thành viên Hạ viện và một phần ba Thượng viện Quốc hội, cũng như thống đốc của 13 bang và vùng lãnh thổ trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Theo một cuộc khảo sát các quan chức bầu cử ở tất cả 50 bang và Washington, DC, của CNN, Edison Research và Catalist, tính đến nay có hơn 58,7 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, có khoảng 58,3 triệu lá phiếu trước ngày bầu cử, bao gồm phiếu ở 3 bang bỏ phiếu qua thư của năm đó. Bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 42% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong số các bang này, Minnesota có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tăng cao nhất so với cuộc bầu cử Mỹ trước đó, theo dữ liệu của Catalist năm 2016 và 2020 ở 14 bang quan trọng. Tổng thể tất cả 14 bang quan trọng này, các cử tri dưới 30 tuổi đã tăng tỉ lệ bỏ phiếu sớm so với thời điểm này của cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Hôm 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, trong hơn một tuần trước cuộc bầu cử, ông đã làm mọi việc rất tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại