Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt

Hải Long |

Chiều 15/10, thời tiết tại khu vực cứu hộ trạm 67 bất ngờ xấu đi, nhưng các lực lượng vẫn đội mưa làm nhiệm vụ. Đến tối, thi thể 13 người gặp nạn đã được tìm thấy.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 1.

Chiều 15/10, lực lượng cứu hộ điều nhiều máy múc cỡ lớn vào khu vực tiểu khu 67 - nơi xảy ra vụ sạt lở vào đêm 12/10, khiến 13 người trong đoàn cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) mất tích.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 2.

Trong 4 ngày tìm kiếm cứu nạn, hơn 900 người cùng phương tiện cơ giới đã được huy động tham gia cứu hộ và khôi phục tuyến đường 71 để vào tiểu khu 67 và Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 3.

Theo thông tin từ Sở chỉ huy tiền phương, sau khi khoanh vùng được vị trí tiểu khu 67, lực lượng công binh đã sử dụng khoảng 10 máy múc để đào lớp bùn, tìm người mất tích.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 4.

Các phương tiện cơ giới ra vào được kiểm tra nghiêm ngặt, những người không có nhiệm vụ đều phải ở lại phía bên ngoài khu vực đường 71.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 5.

Thiết bị chiếu sáng cỡ lớn được đưa vào bên trong hiện trường chiều 15/10 để phục vụ quá trình tìm kiếm.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 6.

Suốt 4 ngày qua (từ 12 - 15/10), một nhóm hàng chục phụ nữ của hai xã Phong Xuân và Phong Mỹ đã tập trung tại Trường tiểu học Phong Xuân để cùng hỗ trợ, phụ giúp các chiến sĩ bộ đội lữ đoàn 44 - Quân khu 4 nấu ăn, chuyển vào cho hơn 600 chiến sĩ, lực lượng cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đất tại thủy điển Rào Trăng 3 và nhà dừng chân 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 7.

Khoảng 17h ngày 15/10, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống, nhiều người lo ngại quá trình tìm kiếm sẽ thêm khó khăn. Lực lượng chức năng phải đội mưa làm nhiệm vụ.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 8.

Một chiến sĩ công an mặc áo mưa, đứng gác tại chốt chặn đường 71.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 9.

Đến 17h30, xe biển xanh ra vào liên tục tại khu vực chốt chặn đường 71. Thời điểm này, đã tìm được 10 thi thể của các nạn nhân trong đoàn cứu nạn gồm 13 người tại trạm dừng chân 67.

Diễn biến ngày thứ 4 ở Rào Trăng 3: Cuộc tìm kiếm dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh 10.

Đến 19h30, toàn bộ 13 thi thể các thành viên đoàn cứu nạn đã được tìm thấy. Tuy nhiên công tác tìm kiếm tại hiện trường vẫn tiếp tục diễn ra trong đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại