Philippines đưa 200 dân quân ra biển Đông, Phó Đô đốc nói thẳng "Đây là phản ứng với Trung Quốc"

Hải Võ |

Hải quân Philippines chuẩn bị điều động hơn 200 dân quân ra biển Đông để tuần tra và bảo vệ ngư dân trước sự quấy nhiễu từ các lực lượng Trung Quốc - theo Rappler.

Phó Đô đốc Hải quân Philippines Giovanni Carlo Bacordo trả lời Rappler ngày 13/10, cho biết họ sẽ triển khai hai đại đội thuộc Đơn vị Địa lý Lực lượng Vũ trang Công dân (CAFGU) ra biển Đông.

Mỗi đại đội này gồm khoảng 120 người. Một đại đội thuộc quyền giám sát của Bộ Chỉ huy miền Tây thuộc quân đội Philippines, trong khi đại đội còn lại do Bộ Chỉ huy miền Bắc - phụ trách vấn đề an ninh khu vực bãi cạn Scarborough - quản lý.

"Mục đích của hành động này là phản ứng đối với Trung Quốc, nhằm vào lực lượng dân quân trên biển của họ" tại biển Đông - ông Bacordo nói.

Theo Rappler, ngư dân Philippines đã là "nạn nhân" của tình trạng quấy nhiễu từ các lực lượng hải quân và dân quân của Trung Quốc trong nhiều năm. Đến nay, phản ứng của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte phần lớn là các tuyên bố về ngoại giao.

Căng thẳng trong vấn đề quấy rối trên biển lên đến đỉnh điểm vào ngày 9/6/2019, khi một tàu Trung Quốc đâm vào tàu cá Gemvir-1 của Philippines tại khu vực bãi Cỏ Rong (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), khiến tàu này bị chìm. Chiếc tàu Trung Quốc sau đó rời khỏi hiện trường, bỏ mặc 22 thủy thủ Philippines giữa biển. Nhóm thủy thủ này sau đó được một tàu cá Việt Nam giải cứu. Vụ việc làm bùng lên tranh cãi về nỗ lực gây dựng quan hệ gần gũi của chính quyền ông Duterte với Bắc Kinh.

Philippines chưa đưa ra thời hạn tiến hành triển khai nhóm dân quân biển kể trên. Trước hết lực lượng này sẽ trải qua đợt huấn luyện của hải quân, sau đó sẽ được trang bị súng trường và thuyền máy trước khi triển khai.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, dân quân Philippines còn được giao nhiệm vụ thu thập tình báo, giám sát, và trinh sát để mang về tin tức hữu ích cho quân đội. Bacordo thừa nhận 240 dân quân là lực lượng nhỏ, song ông cho hay nỗ lực này có thể mở rộng trong tương lai, khi quân đội xác định được hiệu quả của chương trình.

Hải quân Philippines cũng hướng đến triển khai các đại đội dân quân cho 6 bộ chỉ huy khu vực của quân đội, nhưng đang dành ưu tiên cho các lực lượng phụ trách khu vực biển Đông. Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) Gilbert Gapay ngày 12/10 cảnh báo biển Đông "ngày càng trở nên căng thẳng" và đã trở thành "điểm nóng tiềm tàng" của khu vực.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại