Đang ăn bánh mì bị con vật bé nhỏ này tấn công, người đàn ông "không thể ngậm được miệng"

Việt Hương |

Bị ong đốt vốn không phải là chuyện đùa, mà bị đốt vào lưỡi thì càng khổ hơn, bởi ăn không được, nói không được, thậm chí muốn ngậm miệng lại bình thường cũng không được.

Kobe Freeman, 20 tuổi, sinh viên ĐH Weber ở Utah (Mỹ) đã có một trải nghiệm ăn bánh mà chắc anh không bao giờ quên. Bởi đang ăn bánh thì bỗng anh thấy đau buốt ở lưỡi và lưỡi sưng lên gần như ngay lập tức.

Theo lời Kobe thì lúc thấy đau lưỡi, anh vội ngừng ăn để xem trong bánh có cái gì bất thường không. 

Anh kể: “Tôi tự làm cái bánh burger đó và đang ăn thì thấy đau lưỡi. Nên tôi phải ra trước gương, há miệng ra xem. Trời đất, con ong đang đốt vào lưỡi tôi”.

Sau đó, Kobe lấy hết dũng khí tóm con ong trong miệng mình và lôi nó ra. 

Thế rồi lưỡi anh sưng lên rất đáng sợ, mà theo anh miêu tả là “lưỡi không nằm vừa trong miệng nữa”.

Sau đó, Kobe phải lên mạng hỏi cách điều trị. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, lưỡi anh đã đỡ sưng.

Đang ăn bánh mì bị con vật bé nhỏ này tấn công, người đàn ông không thể ngậm được miệng - Ảnh 2.

Kobe xui xẻo bị ong đốt vào lưỡi khi đang ăn.

Không may mắn như trường hợp của Kobe Freeman, một người đàn ông 52 tuổi được giấu tên, đến từ tây bắc nước Pháp đã tử vong khi bị ong chích vào lưỡi khi đang ăn bánh.

Theo đó, khi cả nhà đang đi dạo bên hồ, người này vừa bước đi vừa ăn bánh thì bất ngờ bị một con ong bắp cày từ đâu bay vọt vào miệng. Khi ông này chưa kịp đẩy con ong ra thì đã bị nó chích vào lưỡi.

Vết đốt khiến người đàn ông này sưng lưỡi ngay lập tức. Sau đó, ông bắt đầu ngạt thở và cuối cùng ngã xuống bất tỉnh.

Lực lượng y tế phản ứng nhanh đã cố gắng cứu nhưng ông chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Đang ăn bánh mì bị con vật bé nhỏ này tấn công, người đàn ông không thể ngậm được miệng - Ảnh 3.

Vết đốt của ong vào lưỡi hoặc hầu - một ống nối khoang miệng và mũi với thanh quản và thực quản có thể đặc biệt nguy hiểm.

Các nhà nghiên cứu cho biết, trong phần lớn các trường hợp, vết đốt của ong nói chung và ong bắp cày đều thuộc một bộ côn trùng được gọi là Hymenoptera - không nguy hiểm đến tính mạng. Mức độ gây đau của vết chích tùy thuộc vào loài.

Trên thực tế, một người trưởng thành trung bình có thể chịu được nhiều vết ong đốt, nhưng đó là khi đốt ở chân hoặc tay.

Vết đốt vào lưỡi hoặc hầu - một ống nối khoang miệng và mũi với thanh quản và thực quản - có thể đặc biệt nguy hiểm. Điều này là do vết đốt ở những khu vực này có thể dẫn đến sưng tấy nhanh chóng màng nhầy - một lớp tế bào bao quanh các cơ quan cơ thể và các lỗ thông của cơ thể - gây ngạt thở.

Một số người bị dị ứng với vết đốt của côn trùng cũng có nguy cơ đặc biệt cao.

Nếu bị đốt, một số người có thể bị các phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng, các triệu chứng bao gồm khó thở, sưng mặt, cổ họng hoặc miệng, mạch nhanh và tụt huyết áp. Trong những trường hợp này, tử vong có thể xảy ra ít nhất là 10 phút.

Ong là loài có mặt trên toàn thế giới, phân ra nhiều loài với các tập tính sinh hoạt khác nhau. Đa số loài ong đều có thể đốt, chích con người khi bị phá tổ hoặc xâm chiếm môi trường sống.

Nếu bị ong đốt, cần lấy vòi chích ra bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp, tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra. Sau đó rửa sạch vùng bị chích bằng xà phòng và nước ấm, đắp băng lạnh lên vết cắn để giảm đau và giảm sưng.

Cần đến cơ sở y tế nếu nổi mề đay, mệt mỏi, chân tay lạnh và bị đốt nhiều vết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại