Nỗi sợ "song dịch" ở Trung Quốc: Dân phát cáu vì muốn tiêm mà không được

Vương Nam |

Người dân ở Trung Quốc đang xếp hàng dài trong mệt mỏi để chờ được tiêm vắc xin phòng cúm trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể tái bùng phát khi mùa đông đến, theo The Guardian.

Nhu cầu tiêm vắc xin phòng cúm đang tăng vọt ở các thành phố lớn tại Trung Quốc, gây ra tình trạng hết hàng và giá vắc xin leo thang. Nhiều người vì quá mệt mỏi khi phải chờ đợi đã tự đặt mua vắc xin bán trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân Trung Quốc đang lo sợ khả năng bị nhiễm cùng một lúc cả Covid-19 và cúm mùa – điều mà truyền thông trong nước gọi là “song dịch”.

Theo các chuyên gia y tế, việc bị nhiễm cùng một lúc cả Covid-19 và cúm mùa sẽ khiến sức khỏe của bệnh nhân tồi tệ hơn. Giới chuyên gia cũng cảnh báo, làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần 2 vào mùa đông tới ở Trung Quốc là “không thể tránh khỏi”.

Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cúm mùa cho người dân kể từ tháng 9, nhưng đang gặp khó vì cầu vượt quá cung.

Giới chức y tế khuyến cáo người dân nên tiêm phòng cúm mùa – căn bệnh có triệu chứng khá giống với nhiễm Covid-19 trong giai đoạn đầu. Cúm mùa có thể làm phức tạp hóa nỗ lực phòng chống Covid-19 của Trung Quốc trong vài tháng sắp tới, làm tăng tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trước khi mùa đông tới, các thành phố lớn ở Trung Quốc đang nỗ lực nâng tỷ lệ người được tiêm phòng cúm lên 4%. Liều lượng vắc xin phòng cúm mùa được đặt mua ở Trung Quốc năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Tuy nhiên, số người muốn tiêm vắc xin phòng cúm là quá đông, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Tại Bắc Kinh, tất cả các trung tâm tiêm vắc xin đều báo cáo tình trạng khan hiếm trong khi người dân thất vọng và phàn nàn vì muốn tiêm cũng không được.

Nỗi sợ song dịch ở Trung Quốc: Dân phát cáu vì muốn tiêm mà không được - Ảnh 2.

Nhiều người Trung Quốc muốn tiêm phòng cúm, cầu vượt quá cung (ảnh: The Guardian)

“Số lượng vắc xin mà chúng tôi nhận được hiện tại không thể đáp ứng kịp nhu cầu của người dân. 1.200 người đăng ký tiêm phòng thì chỉ có 400 người được tiêm thôi. Tiêm ở đơn vị tư nhân thì đắt mà vắc xin cũng thiếu”, một nhân viên y tế giấu tên ở Triều Dương, Bắc Kinh, nói.

“Hôm nay chúng tôi được phát 180 liều nhưng có hơn 1.000 người đang chờ được tiêm vắc xin phòng cúm”, một nhân viên y tế khác ở Bắc Kinh cho biết.

Vắc xin ngừa cúm rao bán trên mạng ở Trung Quốc giá 450 tệ/liều, đắt gấp 3 lần cơ sở y tế công. Chất lượng ra sao thì chưa rõ.

Trên nhiều trang mạng xã hội Trung Quốc, người dân bày tỏ tức giận và đổ lỗi cho ngành dược phẩm vì không lường trước được nhu cầu tiêm phòng. Nỗi sợ mang tên Covid-19 vẫn còn ám ảnh người Trung Quốc, đặc biệt là khi mùa đông sắp tới, theo The Guardian.

“Tôi phát ngán vì cứ phải đợi chờ. Tôi sẽ không đi tiêm ngừa cúm nữa. Cứ chăm chỉ rửa tay và đeo khẩu trang. Chẳng phải sợ gì cả”, một người Trung Quốc bày tỏ bực tức vì xếp hàng lâu vẫn chưa được tiêm vắc xin phòng cúm.

Trong khi kiên nhẫn xếp hàng, một số người được hỏi nói với The Guardian rằng họ khá lo ngại về chất lượng vắc xin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại