Ứng cử viên Joe Biden dẫn trước ông Trump 14 điểm

Quỳnh Chi |

Kết quả thăm dò của truyền thông Mỹ cho thấy, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Biden dẫn trước Tổng thống Trump 14 điểm sau cuộc tranh luận đầu tiên.

Cuộc thăm dò mới do NBC News/Wall Street Journal thực hiện được tiến hành trong hai ngày sau cuộc tranh luận đầu tiên trong ngày 29/9, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có kết quả dương tính với COVID-19 và nhập viện vào ngày 2/10 tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước ông Trump 14 điểm, tăng 8 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò được thực hiện trước cuộc tranh luận. Ông Joe Biden nhận được ủng hộ từ 53% cử tri đã đăng ký so với 39% của Tổng thống Donald Trump. Với khoảng cách 14 điểm này, hiện ông Biden đang ở vị trí dẫn đầu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Ứng cử viên Joe Biden dẫn trước ông Trump 14 điểm - Ảnh 1.

Cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra vào ngày 29/9. (Ảnh: AP)

Những người cao tuổi đã không ủng hộ ông Trump, hiện nhóm này đang ủng hộ ông Biden với tỷ lệ 62% - 35%, trong khi nhóm phụ nữ ngoại ô chiếm 58% - 33%. Nhóm đàn ông từ 50 tuổi trở lên đã chuyển từ lợi thế 13 điểm cho Trump trong cuộc thăm dò trước cuộc tranh luận của NBC News/Wall Street Journal sang lợi thế 1 điểm cho ông Biden trong cuộc thăm dò mới nhất này.

49% người tham gia khảo sát nhận định, ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Dân chủ đã thể hiện tốt hơn ông chủ Nhà Trắng trong cuộc tranh luận ngày 29/9. Trong khi đó, chỉ có 24% người được hỏi cho rằng, ông Trump có màn trình diễn tốt hơn. 17% người khác nói rằng, cả hai đều không làm tốt trong cuộc tranh luận.

Ngoài ra, 19% cử tri nói rằng, họ có nhiều khả năng ủng hộ ông Biden hơn sau cuộc tranh luận, so với 6% có khả năng ủng hộ Trump hơn. Đại đa số người tham gia cuộc thăm dò (73%) nói rằng, cuộc tranh luận không tạo ra sự khác biệt về phương thức họ bỏ phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại