Tổng thống Trump mắc Covid-19, Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn chuyến công du châu Á

Phương Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ rút ngắn chuyến công du châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được chẩn đoán mắc Covid-19 và phải nhập viện.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo sẽ khởi hành tới Nhật Bản trong ngày 4/10 (theo giờ Mỹ), song ông sẽ không tới Mông Cổ và Hàn Quốc.

Theo dự kiến ban đầu, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ thực hiện chuyến công du tới 3 nước châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 4/10 đến ngày 8/10. Tuy nhiên, kế hoạch có chút thay đổi.

Ông Pompeo vẫn sẽ bay đến Tokyo ngày 4/10 rồi trở lại Washington vào ngày 6/10 sau khi tham vấn với những người đồng cấp Nhật Bản và tham dự một cuộc họp quy mô lớn với các bộ trưởng của Ấn Độ và Australia. Trước đó, ngày 2/10, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, ông đang cân nhắc lại chuyến công du sắp tới sang châu Á như một biện pháp đề phòng sau khi Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

"Tôi dự định sẽ đến châu Á vào ngày 4/10. Chúng tôi sẽ dành vài giờ tới để tìm hiểu xem đội ngũ y tế sẽ nói gì. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của mình ở Washington, đội ngũ y tế của Bộ Ngoại giao, họ nói rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn để thực hiện chuyến đi này song chúng tôi sẽ tiếp tục cân nhắc về điều này".

Ngoại trưởng Mỹ đến Đông Á - chuyến thăm đầu tiên của ông đến khu vực này trong hơn một năm, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại