Mỹ áp lệnh trừng phạt hãng chip điện tử lớn nhất Trung Quốc

Mỹ Linh |

Tổng thống Trump hôm 26/9 đã ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu với Tập đoàn SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp) - nhà sản xuất chip điện tử bán dẫn lớn nhất của Trung Quốc.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, lệnh cấm được ban hành sau khi chính quyền Mỹ nhận thấy nhiều khả năng Tập đoàn này đã tạo điều kiện hỗ trợ phát triển công nghệ cho quân đội Trung Quốc.

Lệnh hạn chế xuất khẩu sẽ khiến một số công ty Mỹ như Lam Research, Tập đoàn KLA (KLA Corp) hay Applied Materials phải xin giấy phép xuất khẩu trực tiếp từ chính phủ Mỹ để tiếp tục cung ứng linh kiện và phần mềm cho tập đoàn này.

Bình luận về vấn đề trên, đại diện Tập đoàn SMIC cho biết hiện chưa nhận được bất cứ văn bản chính thức nào về lệnh hạn chế xuất khẩu và khẳng định không có quan hệ với quân đội Trung Quốc.

SMIC là Tập đoàn Công nghệ thứ 2 của Trung Quốc bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt do lo ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Trước đó, tập đoàn viễn thông Huawei cũng bị Mỹ liệt vào danh sách đen của Bộ thương mại Mỹ hạn chế xuất khẩu từ tháng 5/2019./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại