Ethiopia không có ý định gây hại cho Sudan và Ai Cập với dự án đập Đại Phục Hưng

Phương Anh |

Thủ tướng Ethiopia khẳng định nước này không có ý định gây hại cho Sudan và Ai Cập với việc triển khai dự án đập thủy điện trên dòng Blue Nile.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vừa khẳng định với Liên hợp quốc rằng đất nước của ông không có ý định gây hại cho Sudan và Ai Cập với việc triển khai dự án đập thủy điện trên dòng Blue Nile.

Một trong những vấn đề nổi cộm nhất tại châu Phi hiện nay là bất đồng giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về đập Đại Phục Hưng (GERD).

Trong bài phát biểu qua video gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, người đạt giải Nobel Hòa bình năm 2019 khẳng định: “Tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không có ý định gây hại cho những nước này. Những gì chúng tôi đang làm về cơ bản là đáp ứng nhu cầu cung cấp điện từ một trong những nguồn năng lượng sạch nhất. Chúng tôi không thể tiếp tục để hơn 65 triệu người dân của chúng tôi trong cảnh tăm tối. Chúng tôi kiên định với cam kết giải quyết các mối quan ngại của các nước hạ nguồn, để hướng tới đạt được một kết quả cùng có lợi trong bối cảnh tiến tình hòa giải vẫn đang diễn ra với sự dẫn dắt của Liên minh châu Phi”.

Trước đó, trong một bài phát biểu được ghi hình phát tại Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75 ngày 22/9 vừa qua, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tranh chấp liên quan tới đập Đại Phục Hưng, kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp thúc đẩy một thỏa thuận về vấn đề này. Tổng thống Ai Cập cho biết ông mong muốn cộng đồng quốc tế thúc đẩy tất cả các bên liên quan làm việc theo khung thời gian để đạt được thỏa thuận./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại