*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ai Cập, Ethiopia và Sudan ngày 23/9 đã bắt đầu vòng đàm phán ba bên lần thứ hai tại Addis Ababa, nhằm giải quyết vấn đề đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia (GERD) được xây dựng trên sông Nile.
Động thái mở cửa đập Đại Phục hưng của Ethiopia đã bị hai nước hạ nguồn sông Nile là Ai Cập và Sudan phản đối.
Bộ Nguồn nước và Tưới tiêu Ai Cập tối 4/8 tuyên bố nước này đã quyết định rút khỏi vòng đàm phán 3 bên mới nhất với Ethiopia liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng trị giá hàng tỷ USD ở sông Nile để tham vấn nội bộ.
Các cuộc đàm phán liên quan tới bất đồng xung quanh đập Đại phục hưng do Mỹ và Liên minh Châu Phi chủ trì đều lần lượt thất bại.
Ngày 22.7, Thủ tướng Ethiopia tuyên bố nước này cùng Ai Cập và Sudan đã đạt được bước tiến đột phá trong thỏa thuận liên quan đến việc vận hành đập Đại Phục Hưng GERD, chấm dứt lo lắng về một cuộc chiến tranh nước.
Hôm 16.7, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã yêu cầu Ethiopia làm rõ khẩn cấp thông tin trữ nước cho hồ chứa của siêu đập Đại Phục Hưng - đập thủy điện lớn nhất châu Phi.
Tâm điểm