Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích

Nguyễn Trọng Tài |

Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân có tổng chiều dài hơn 400m, bề rộng 20m, điểm đầu của tuyến giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn Trãi. Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng mà dự án kéo dài suốt 3 năm chưa hoàn thành.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân có tổng chiều dài hơn 400m, bề rộng 20m, điểm đầu của tuyến giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn Trãi.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 2.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng nên dự án bị kéo dài.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 3.

Theo quan sát của phóng viên tại thời điểm 8h sáng ngày 24/09, công nhân vẫn đang tích cực đào một số đoạn đường lên để thi công hào.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 4.

Một số đoạn đường đang được cầy xéo lên phục vụ thi công nhưng công tác rào chắn còn sơ sài tiềm ẩn nhiều nguy cơ với người dân khi di chuyển.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng theo quy hoạch đã diễn ra gần 3 năm nay nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, vật liệu xây dựng ngổn ngang trên hầu khắp tuyến đường.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 6.

Sau công tác giải phóng mặt bằng, những ngôi nhà của người dân bên trong được ra mặt tiền đã nhanh chóng, khẩn trương tiến hành hoàn thiện.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 7.

Các hộ dân phải làm tạm các cầu gỗ bất đắc dĩ như thế này để di chuyển qua các hào thi công vào nhà.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 8.

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn thi công đào hào, hệ thống điện ngầm trước cửa nhà dân.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 9.

Tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm, đặc biệt nghiêm trọng mỗi khi mưa gió.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 10.

Hệ thống dây điện lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong những ngày mưa gió.

Tuyến đường dài hơn 400 mét ở Hà Nội thi công ba năm chưa về đích - Ảnh 11.

Các trạm biến áp trên đường Vũ Trọng Phụng cũng đang được lên phương án khẩn trương di dời để lấy mặt bằng thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trước tết âm lịch 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại