Dùng phiếu khuyến mãi thanh toán trong lần hẹn hò đầu tiên: Chi tiêu tiết kiệm mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành

Như Nguyễn |

Thế nào mới là thể diện thực sự? Không phải mỗi ngày ăn mặc sang chảnh xách chiếc túi xách đắt tiền mới, hay suốt ngày khoe trên trang cá nhân những bữa ăn xa hoa, những chuyến du lịch đắt đỏ, mà là ngay cả khi có rơi vào lúc yếu đuối nhất, vẫn không cảm thấy bất lực.

Thứ 6 tuần trước, cô bạn thân của tôi đã có cuộc gặp mặt mai mối đầu tiên trong năm nay.

Trước khi đi gặp mặt, cô ấy đã cho tôi xem tấm ảnh của đằng trai, còn luôn miệng khen đằng trai rất đẹp trai, nói chuyện cũng rất thoải mái.

Lúc ăn cơm, cô bạn còn tranh thủ lúc đi rửa tay để "báo cáo" tình hình với tôi.

Tôi thậm chí còn cho rằng lần gặp mặt này kiểu gì cũng thành đôi thành lứa.

Không ngờ ăn tối xong, thái độ của cô ấy trở nên khác hẳn.

Bởi vì đây là buổi gặp gỡ đầu tiên, nhưng đằng trai lại lên một ứng dụng nào đó mua chung hơn 20 phiếu khuyến mãi để thành toán hóa đơn.

"Lần đầu gặp nhau, sao anh ta có thể mua theo nhóm phiếu khuyến mãi để thanh toán."

"Lúc ở quầy thanh toán, anh ta lấy từng phiếu từng phiếu một check mã, người ở phía sau ai cũng nhìn, xấu hổ chết đi được."

Mặc dù hình thức mua theo nhóm, mua coupon ngày càng trở nên tiện lợi và tiết kiệm chi phí, nhưng rất nhiều người vẫn luôn cho rằng mua theo nhóm hay mua coupon là một chuyện rất mất mặt, đặc biệt là khi tụ tập liên hoan hay trong lần đầu tiên hẹn hò.

Trên mạng từng có một câu hỏi khảo sát rằng: Lần đầu tiên hẹn hò ăn uống, bạn sẽ dùng phiếu khuyến mãi chứ?

Kết quả có tới hơn một nửa số người nói sẽ không dùng.

Có người cho rằng lần đầu tiên hẹn hò thì phải cho đối phương thấy tiềm năng kinh tế của mình, dùng phiếu khuyến mãi e là đối phương sẽ không đánh giá cao mình; cũng có người cho thấy mặc dù dùng phiếu khuyến mãi cũng chẳng có gì mất mặt, nhưng buổi hẹn hò đầu tiên mà làm vậy sẽ khiến đối phương nghĩ mình không xem trọng người ta.

Thực ra, bất kể ra sao thì dùng phiếu khuyến mãi hay mua theo nhóm đều có chung một đặc điểm đó là: tiết kiệm tiền.

Nhiều người từ chối dùng khuyến mãi, chẳng qua cũng chỉ vì nghĩ rằng làm như vậy là mất hết sĩ diện, trông như một tên ki bo, keo kiệt vậy, sợ người khác xem thường mình.

Nhưng tiết kiệm tiền, quả thực mất mặt ư? Chi tiêu tiết kiệm, đồng nghĩa với ki bo ư?

Dùng phiếu khuyến mãi thanh toán trong lần hẹn hò đầu tiên: Chi tiêu tiết kiệm mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành - Ảnh 1.

01

Mặc dù nói thanh toán bằng khuyến mãi để tiết kiệm tiền thì hơi mất mặt, nhưng không lẽ không dùng là sẽ có thể diện ư?

Chưa chắc.

Ngược lại, nhiều khi nó còn khiến người khác cho rằng bạn là một tên ngốc không có ý thức về giá cả.

Cứ thử nghĩ mà xem, người ta dùng 100 ngàn để ăn một bữa cơm, còn bạn chỉ dùng hết có 40 ngàn mà vẫn ăn ngon được như vậy, ai ngốc?

Chi tiêu tiết kiệm, trước giờ chưa bao giờ là một chuyện gây mất mặt. Ngược lại, những người biết tiết kiệm, mới thực sự biết cách sống.

Nữ giới thường không thể thiếu được đồ trang điểm hay dưỡng da, nhưng thực ra ở đây ẩn chứa rất nhiều thủ thuật.

Mặc dù có rất nhiều thương hiệu, giá cả khác nhau, nhưng thành phần thực ra lại na ná nhau, cái gọi là dòng sản phẩm cao cấp, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy thành phần tương tự ở một nhãn hàng bình dân khác.

Vì để tiết kiệm tiền, một người bạn của tôi thậm chí còn từng ngồi nghiên cứu tỉ mẩn tới từng thành phần của các sản phẩm.

Sản phẩm của thương hiệu A và thương hiệu B khác nhau ở đâu, ảnh hưởng nhiều không, cô ấy đều biết hết.

Cũng chính nhờ vậy mà cô ấy thường mua được những sản phẩm chăm sóc da có thành phần tương tự nhưng gái cả lại phải chăng hơn rất nhiều.

Bạn bè xung quanh rất thán phục, mỗi khi định mua mỹ phẩm gì đều nhờ cô ấy tư vấn.

Trong tình hình điều kiện vật chất có hạn, cố gắng sắp xếp sao cho cuộc sống vẫn đầy đủ và cao cấp nhất hết mức có thể.

Vừa tiết kiệm được tiền, vừa tiết kiệm được cả một cuộc sống tinh tế.

Dùng phiếu khuyến mãi thanh toán trong lần hẹn hò đầu tiên: Chi tiêu tiết kiệm mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành - Ảnh 2.

02

Tiết kiệm tiền không có nghĩa là không tiêu tiền, mà là tiêu tiền vào những nơi quan trọng và có nghĩa hơn. Người biết tiết kiệm, là người biết phân nặng nhẹ.

Tôi vẫn còn nhớ, hồi học đại học, trong sách tiếng anh có một đoạn văn, kể về người sáng lập của một thương hiệu xa xỉ.

Cứ kể cứ kể, cô giáo tiếng anh tên Wendy của chúng tôi chỉ vào chiếc váy mà cô ấy mặc:

"Chiếc váy này cô mua cách đây 15 năm, đến giờ cô vẫn mặc nó."

Mọi người đều khá kinh ngạc, không ai dám tin vào lịch sử lâu dài của chiếc váy này.

Bản thân tôi cũng không dám tin, bởi lẽ trên trang cá nhân, cô là kiểu người rất biết hưởng thụ cuộc sống, cô đi du lịch mỗi kì nghỉ, cô từng đi bộ qua Tarim Basin ở Tân Cương, nhìn thấy cực quang ở Phần Lan và băng qua thảo nguyên châu Phi.

Hơn nữa, cô còn rất biết chụp ảnh, cô thậm chí còn có cả bức ảnh được giải thưởng nhỏ.

"Cô không thích tiêu tiền cho quần áo, cô thấy ăn vận bình thường cũng rất đẹp. So với việc tiêu tiền cho quần áo, chi bằng để tiền đó đi nhiều nơi, ngắm nhìn thế giới."

Đối với cô Wendy, ra ngoài ngắm nhìn thế giới quan trọng hơn quần áo.

Tiết kiệm tiền, là để tiêu vào nơi mà bạn cảm thấy có ý nghĩa hơn, đáng tiêu hơn.

Người chi tiêu tiết kiệm, luôn hiểu rõ trong lòng mình muốn gì.

Dùng phiếu khuyến mãi thanh toán trong lần hẹn hò đầu tiên: Chi tiêu tiết kiệm mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành - Ảnh 3.

03

Xung quanh tôi không thiếu những người bạn một mình lăn lội ở thành phố, mỗi ngày đều đẹp đẽ sang chảnh đi lại giữa các tòa nhà cao tầng.

Vừa được nhận lương là ngay lập tức "mua mua mua".

Mua túi không tiếc tay, mua quần áo không do dự.

Sẽ không có gì đáng nói nếu không phải vì để duy trì vẻ ngoài sáng loáng ấy, phía sau lại là không ít những sự đắng cay.

Ngày ngày đâm đầu vào làm việc, nỗ lực hết sức, chỉ sợ bị thay thế.

Họ không dám bệnh, dù có bệnh cũng không dám tùy tiện nghỉ phép, vì nghỉ một ngày đồng nghĩa với việc không có lương, trong khi thứ cần tiêu thì cũng vẫn phải tiêu.

Thế nào mới là thể diện thực sự? 

Không phải mỗi ngày ăn mặc sang chảnh xách chiếc túi xách đắt tiền mới, hay suốt ngày khoe trên trang cá nhân những bữa ăn xa hoa, những chuyến du lịch đắt đỏ, mà là ngay cả khi có rơi vào lúc yếu đuối nhất, vẫn không cảm thấy bất lực.

Và chi tiêu tiết kiệm, vừa hay chính là thứ có thể đem tới cho chúng ta cơ hội để thở phào nhẹ nhõm, giúp bạn duy trì được thể diện thực sự.

Dùng phiếu khuyến mãi thanh toán trong lần hẹn hò đầu tiên: Chi tiêu tiết kiệm mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành - Ảnh 4.

04

Điều ngoài ý muốn, chính là công cụ giúp bạn ý thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền nhanh nhất.

Trải qua năm 2020 đầy biến cố, thiết nghĩ thứ mà nhiều người ý thức được nhiều nhất hiện nay chính là số tiền trong tài khoản tiết kiệm và ý thức chi tiêu tiết kiệm.

Đối mặt với tương lai đầy bất động, có lẽ không ít người trẻ đã bắt đầu khởi động cho mình mô thức không hoang phí và tiết kiệm tiền.

Còn bạn thì sao? Thực ra, chi tiêu tiết kiệm, trước giờ chưa bao giờ là chuyện gì mất mặt cả, vì vậy, đừng nghe lời ai đó nói rằng tiết kiệm là ki bo mà dao động, bạn tiết kiệm tiền của bạn, bạn thích dùng nó ra sao, tất cả là quyền của bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại