Nga bổ sung hơn 40 cái tên vào danh sách trừng phạt Ukraine

Lan Phương |

Trong sắc lệnh ban hành ngày 4/9, Nga đã bổ sung 41 cái tên mới vào danh sách trừng phạt kinh tế nhằm vào Ukraine, bao gồm cựu Tổng thống nước này Petro Poroshenko.

Danh sách trừng phạt nói trên, lập ra từ tháng 11/2018 đã có tên 322 cá nhân và 68 công ty Ukraine, theo đó, tài sản của các nhân và doanh nghiệp trong danh sách này đều bị "đóng băng".

Ngoài cựu Tổng thống Petro Poroshenko, danh sách bổ sung lần này còn có Svyatoslav Vakarchuk - một chính trị gia có xuất thân là ngôi sao nhạc rock.

Mối quan hệ giữa Kiev và Moskva đã đổ vỡ sau khi Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea năm 2014, và sau đó là cuộc xung đột ở vùng Donbas, miền Đông Ukraine, giữa lực lượng đòi độc lập thân Nga và quân đội chính phủ Ukraine.

Cuộc xung đột này đã làm hơn 13.000 người thiệt mạng và khiến phương Tây áp đặt trừng phạt Nga. Trong khi đó, Nga và Ukraine cũng áp đặt các biện phạt trừng phạt lẫn nhau về kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại