Người dân giúp cô gái bắt giữ gã bạn trai quen qua mạng lừa đảo

Anh Thư |

Sau nhiều ngày nói chuyện qua mạng, Danh mời chị H xuống TP Hồ Chí Minh chơi. Trong lúc đưa chị H đi dạo, Danh nói chị H bỏ tài sản vào cốp xe để không bị cướp. Tin lời chị H bỏ tài sản vào cốp xe, Danh lợi dụng cơ hội chạy mất…

Ngày 3/9, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Công Danh (SN 1992, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó thông qua mạng xã hội, chị T.T.T.H (SN 1996, quê Đắk Lắk) chát và làm quen với một người tên Danh trên mạng xã hội (facebook). Sau nhiều ngày nói chuyện Danh rủ chị H xuống TP Hồ Chí Minh chơi. Ngày 23/8, chị H đón xe xuống TP Hồ Chí Minh và được Danh chở đi lòng vòng thành phố.

Người dân giúp cô gái bắt giữ gã bạn trai quen qua mạng lừa đảo - Ảnh 1.

Chị H phát hiện Danh đã truy hô để người dân vây bắt giao Công an

Danh nói với chị H trên TP Hồ Chí Minh cướp giật nhiệu nên kêu chị H cất tài sản vào cốp xe của mình. Tin lời chị H tháo một nhẫn vàng, 3 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và chiếc Iphone 6S đưa cho Danh bỏ vào cốp xe. Khi đến đường Huỳnh Văn Bánh, phường 10, quận Phú Nhuận, Danh kêu chị H đứng chờ để mình vào nhà lấy đồ. Tuy nhiên chị H chờ nhiều giờ đồng hồ không thấy Danh quay lại, biết bị lừa, chị H đã đến Công an phường 10, quận Phú Nhuận trình báo.

Chiều 3/9, chị H phát hiện Danh xuất hiện tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) nên hô hoán để người dân vây bắt Danh giao cho Công an phường. tại cơ quan điều tra, Danh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an phường Linh Chiểu đã bàn giao Danh cho Công an phường 10, quận Phú Nhuận xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại