Nga và Belarus khẳng định quan hệ đồng minh vững vàng trước sóng gió

Đình Nam |

Những chuyến thăm, cuộc gặp giữa quan chức Nga và Belarus diễn ra trong bối cảnh các biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại nhiều thành phố ở Belarus.

Một loạt các cuộc gặp cấp cao giữa quan chức Nga và Belarus đã, đang và sẽ được tổ chức trong những ngày tới, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm Belarus của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trong ngày hôm nay (3/9). Những chuyến thăm, những cuộc gặp cấp cao giữa 2 bên đang được Belarus thúc đẩy, với mục đích tìm kiếm sự đảm bảo về mọi mặt từ phía Moscow trước sự lo ngại về những động thái can thiệp từ bên ngoài của các nước phương Tây.

Hôm qua (2/9), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thăm Belarus và sẽ có các buổi làm việc với giới lãnh đạo quốc gia đồng minh Đông Âu này trong ngày hôm nay. Thông tin được Ngoại trưởng Nga đưa ra trong buổi tiếp người đồng cấp Belarus Vladimir Makei đang ở thăm Moscow.

Cũng tại buổi tiếp này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án các thế lực bên ngoài đang can thiệp vào Belarus, đồng thời cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và Liên minh châu Âu có những động thái can thiệp và tuyên bố thù địch đối với một quốc gia có chủ quyền.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Tình hình tại Belarus trở nên trầm trọng hơn do Liên minh châu Âu và NATO có những tuyên bố không mang tính xây dựng nhằm vào Belarus. Thật không may, các cuộc bầu cử tại Belarus đang bị các thế lực bên ngoài và trong nước sử dụng như một cái cớ trong nỗ lực làm mất ổn định tình hình xã hội, chính trị và kinh tế tại nước này”.

Ngoại trưởng Nga khẳng định, Moscow có bằng chứng xác thực về sự can thiệp của phương Tây vào tình hình Belarus, cảnh báo sẽ có phản ứng đầy đủ và chắc chắn với bất kỳ quốc gia, cá nhân nào muốn gây bất ổn ở Belarus, cũng như muốn đưa nước cộng hòa này rời xa Nga.

Về phần mình, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei khẳng định, Nga là đồng minh quan trọng nhất của Belarus có thể giúp nước này ngăn chặn các thế lực bên ngoài và bên trong Belarus cố ý phá hoại sự ổn định chính trị. Ngoài ra, ông còn tuyên bố, Belarus sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa nhằm vào các cá nhân ở Lithuania, Latvia và Estonia sau khi 3 quốc gia khu vực Baltic này công bố lệnh trừng phạt đối với các quan chức Belarus. Ông nhấn mạnh, các đòn trừng phạt này sẽ nhắm vào những người mà Belarus cho là đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Cũng tại cuộc hội đàm giữa 2 Ngoại trưởng Nga – Belarus, hai bên cũng xác nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đón tiếp Tổng thống Belarus Lukashenko tại Moscow trong vài tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống với chiến thắng thuộc về Tổng thống đương nhiệm Lukashenko.

Ngoài ra, một chuyến thăm cấp cao nữa cũng sẽ được dư luận quốc tế quan tâm – đó là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tới Nga vào ngày 4/9 tới, để tham dự cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước trong không gian hậu Xô Viết.

Chuyến thăm diễn ra khi Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga hôm qua khẳng định, các cơ quan tình báo của Nga và Belarus vẫn luôn duy trì liên lạc thường xuyên, theo dõi sát những diễn biến hiện nay tại Belarus cũng như những kế hoạch can thiệp của phương Tây tại nước này.

Những chuyến thăm, những cuộc gặp giữa quan chức Nga và Belarus diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại nhiều thành phố ở Belarus biến thành các cuộc xô xát với cảnh sát. Ủy ban điều phối do phe đối lập thành lập tiếp tục kích động các cuộc biểu tình, trong khi chính quyền kêu gọi chấm dứt mọi hành động bất hợp pháp.

Hiện Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu và Anh cũng đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt lên Belarus liên quan đến cáo buộc bầu cử gian lận và đàn áp các cuộc biểu tình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại