Căng thẳng biên giới bùng phát: Báo TQ bất ngờ nêu vấn đề "không liên quan", nói Ấn Độ nên "nhờ vả" TQ

Tất Đạt |

Trung Quốc và Ấn Độ lại tiếp tục có những mâu thuẫn mới ở khu vực biên giới giữa bối cảnh Ấn Độ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chống dịch COVID-19.

Trong thông báo ngày 31/8, quân đội Ấn Độ đã lên tiếng cáo buộc lính biên giới Trung Quốc vượt Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) và tìm cách thay đổi hiện trạng khu vực đang tranh chấp giữa hai nước. Cụ thể, phía Ấn Độ cho biết binh sĩ Trung Quốc đã bất ngờ thực hiện hành vi "khiêu khích quân sự" vào đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/8.

Đây được cho là căng thẳng mới nhất tại khu vực biên giới Trung - Ấn, vốn chưa có dấu hiệu thực sự hạ nhiệt từ sau vụ đụng độ nguy hiểm khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng hồi tháng 6.

Sau cáo buộc mới của Ấn Độ, tờ Hoàn Cầu (Trung Quốc) bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng Ấn Độ nên nhờ Trung Quốc hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19 và ngừng "cơn thịnh nộ" đối với những vụ việc xảy ra ở biên giới hai nước.

Bài viết nêu rằng trong 24h qua, Ấn Độ có tới 78,761 ca nhiễm COVID-19 mới và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỏ ra quan ngại rằng điều kiện y tế kém và thiếu các biện pháp phòng dịch sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng tại quốc gia này.

Hoàn Cầu cho rằng đại dịch ở Ấn Độ sẽ diễn ra theo hướng xấu nhưng sẽ không tạo ra khủng hoảng chính trị nội bộ bởi Ấn Độ sẽ "đổ lỗi cho Trung Quốc vì thất bại trong công tác chống dịch".

Căng thẳng biên giới bùng phát: Báo TQ bất ngờ nêu vấn đề không liên quan, nói Ấn Độ nên nhờ vả TQ - Ảnh 1.

Căng thẳng biên giới Trung - Ấn bùng phát trở lại.

Ấn Độ là quốc gia đứng thứ 3 trong danh sách các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19, sau Mỹ và Brazil. Ngày 31/8 vừa qua, Ấn Độ có 948 ca tử vong, đưa số người thiệt mạng lên 63.498 ca.

Vì áp lực đối với kinh tế, Ấn Độ đã ban hành hướng dẫn cho đợt ngừng phong tỏa lần thứ 4, bắt đầu nối lại các tuyến tàu điện ngầm từ ngày 7/9. Từ 21/9, nước này sẽ cho phép các hoạt động xã hội, tôn giáo và thể thao với quy mô dưới 100 người. Giai đoạn "Mở khóa 4" sẽ kéo dài tới hết ngày 30/9.

Tuy nhiên, gỡ bỏ phong tỏa dường như là một lựa chọn bất đắc dĩ và nhiều chuyên gia cho rằng 100.000 ca nhiễm mới một ngày sẽ không phải là điều bất khả thi nếu tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ không có chuyển biến tích cực.

Trả lời Hoàn Cầu, một nhà phân tích tại Bombay nói mặc dù số ca tăng cao có liên quan tới việc mở rộng xét nghiệm, nhưng các chuyên gia dịch tễ tại Ấn Độ cho rằng đại dịch đang tiếp tục lan mạnh tại các vùng nông thôn trong khi xét nghiệm chỉ chủ yếu được thực hiện ở các thành phố lớn.

Cơ sở vật chất y tế ở các vùng nông thôn Ấn Độ thiếu thốn hơn so với các thành phố lớn, vậy nên tốc độ lây bệnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong khi đó, nước này khó có thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Căng thẳng biên giới bùng phát: Báo TQ bất ngờ nêu vấn đề không liên quan, nói Ấn Độ nên nhờ vả TQ - Ảnh 2.

Ấn Độ trở thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 trong 1 ngày cao nhất thế giới. Ảnh: Jaipal Singh/EPA

Ấn Độ đã hợp tác với các nhà sản xuất vaccine quốc tế lớn ở Nga, Anh, Mỹ và Nhật Bản, nhưng chưa có bất kì hợp tác về vaccine nào giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Mối quan hệ song phương giữa hai nước đang xấu đi bởi các mâu thuẫn và đụng độ ở vùng biên giới.

Tờ Hoàn Cầu cho rằng Ấn Độ đã không đưa ra đề nghị nhận hỗ trợ và hợp tác y tế với Trung Quốc, và người dân đang "mù quáng" phản đối Trung Quốc vì vấn đề biên giới.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói Trung Quốc và Ấn Độ đều đã đồng ý hạ nhiệt căng thẳng ở vùng biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại