Video: Gắn túi truyền dịch để cứu cây sưa đỏ quý hiếm đang dần chết khô

Phi Hùng/Kingpro |

Từ cuối tháng 5/2020, 34 cây gỗ sưa đỏ quý hiếm được cắt tỉa, dịch chuyển vào trong để thực hiện thi công dự án cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy – Hà Nội).

Sau khi di chuyển tới chỗ trồng mới, các cây sưa đỏ quý hiếm được bảo vệ bằng hàng rào sắt kiên cố, cao khoảng 2 mét từ gốc lên đến thân. Cây được đánh số thứ tự để thuận tiện cho việc quản lý và chăm sóc.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện nay 3 trong số 34 cây sưa đỏ đã có dấu hiệu khô héo, cạn kiệt sức sống, một số cây khác bắt đầu héo úa, rụng lá. Có cây chỉ còn lại phần thân trơ trọi, một số cành đã bắt đầu bong tróc lớp vỏ khô.

Hiện nay, một số cây có biểu hiện khô héo đã được gắn một túi truyền dinh dưỡng lớn có dây truyền cắm thẳng vào thân cây.

Sưa tiền tỉ chết khô sau khi dịch chuyển làm cầu vượt


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại