Tìm người bỏ trốn khỏi bệnh viện khi chưa hết cách ly tại Quảng Ninh

PV/VOV-Đông bắc |

UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi công an các thành phố và các xã phường để truy tìm công dân trốn khỏi bệnh viện cách ly đặc biệt số 1.

Qua nắm tình hình, công dân Bùi Tiến Hà (sinh năm 1983), hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nơi ở trước khi về nước: thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Vào khoảng 14h30 phút ngày 24/8, công dân này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện số 1 (thành phố Móng Cái), tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố Móng Cái yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương rà soát, tìm công dân Bùi Tiến Hà.

Trước đó, vào ngày 14/8, Bệnh viện số 1 tiếp nhận công dân Bùi Tiến Hà nhập cảnh trái phép do Đồn Biên phòng Bắc Sơn bàn giao.

Khi nhập viện, công dân này có biểu hiện ho, sốt, tức ngực. Trong quá trình điều trị, theo dõi tại bệnh viện, công dân Hà được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất ngày 15/8 cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, dù vẫn trong thời gian cách ly, theo dõi, công dân này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại