Bị truy nã về hành vi giết người, vẫn điều hành đường dây mua bán ma túy

Xuân Mai |

Đang bị truy nã về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Phạm Anh Tuấn (SN 1975, trú tại Chung Cư Sun Grand City Aesidence, số 3 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Tuấn luôn mang vũ khí bên người, sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ.

Việc tính toán, bắt giữ đối tượng là một thách thức không nhỏ đối với các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội. Song dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội; sự nỗ lực của CBCS, các trinh sát Đội 2 đã lập công xuất sắc, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ gần 7 kg ma túy, một khẩu súng..., đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Hải Bình, Đội phó Đội 2, một trong những người trực tiếp tham gia phá án kể lại:

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Tuấn không trực tiếp xuất đầu, lộ diện mà sử dụng chân rết vào việc thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng thường thuê nhà trong các khu chung cư cao cấp, thường xuyên di chuyển địa điểm...

Bị truy nã về hành vi giết người, vẫn điều hành đường dây mua bán ma túy - Ảnh 1.

Tang vật vụ án.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, tháng 7-2020, Đội 2 đã báo cáo Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, xác lập án đấu tranh.

Trước yêu cầu của chuyên án, cùng lúc phải bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đồng thời làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Đội 2 được tung vào cuộc.

Những ngày các trinh sát Đội 2 lăn lộn ở địa bàn, Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cũng lo lắng, dõi theo từng bước chân của anh em.

Bởi Tuấn là đối tượng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí để chống trả trong trường hợp bị bắt giữ. Từng diễn biến của vụ án, anh đều trực tiếp chỉ đạo...

Người chỉ huy ấy luôn nói với anh em, thành tích ai cũng muốn nhưng phải đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ, làm nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Hải Bình nhớ lại: "Sau khi chuyên án xác lập, là những ngày cán bộ Đội 2 hao tâm, khổ tứ.

Tuấn thường xuyên thay đổi địa điểm thuê nhà, sinh sống trong các khu chung cư cao cấp, nơi có hệ thống an ninh rất an toàn; người dân muốn vào phải có thẻ dân cư..."

Bên cạnh đó, quy luật sinh hoạt khác thường của đối tượng cũng là khó khăn mà cán bộ Đội 2 phải đối mặt. Tuấn chỉ xuất hiện vào 23h tối đến sáng ngày hôm sau còn ban ngày ở trong nhà. Khi từ thang máy xuống tầng 1, đối tượng lập tức lên ô tô tẩu thoát.

Quá trình dày công theo dõi, anh em còn phải theo dõi một chặng đường dài từ Nghệ An về Hà Nội và ngược lại. Đêm 18-8 các trinh sát phát hiện Tuấn rời khỏi nhà trên chiếc xe ô tô Mercesdes sang trọng.

Bị truy nã về hành vi giết người, vẫn điều hành đường dây mua bán ma túy - Ảnh 2.

Chứng minh nhân dân giả đối tượng Tuấn dùng để trốn truy nã

Dưới cơn mưa xối xả, các trinh sát đã tổ chức lực lượng bám theo. Gần một ngày theo dõi, vào hồi 24h ngày 19-8, tại khu vực tầng hầm để xe ô tô tại Chun89 Sun Grand City Aesidence, Đội 2 phối hợp với Công an phường Bạch Đằng đã tiến hành bắt giữ bị truy nã đối với Phạm Anh Tuấn.

Tang vật thu giữ của Phạm Anh Tuấn gồm 1 túi da màu đen bên trong có 5 chiếc điện thoại NOKIA màu đen, 1 chiếc điện thoại NOKIA màu xanh - đen, 2 chiếc điện thoại iphone màu đen, 1 chiếc điện thoại iphone màu trắng, 01 xe ô tô BKS: 51G – 08908; 1 chứng minh thư nhân dân số 060827935 mang tên Nguyễn Văn Hưng và một số đồ vật tài liệu có liên quan.

Vào thời điểm Tuấn bị bắt giữ còn có 2 trường hợp đi cùng trong đó có một cô gái là người tình của Tuấn.

Tuấn đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2005 bị tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử 3 năm tù. Tháng 5-2012, Tuấn bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội truy nã về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi bị truy nã, Tuấn trốn sang Trung Quốc và quen biết một người đàn ông người Trung Quốc có tên là A Long. Cách đây một thời gian, Tuấn từ Trung Quốc về Việt Nam.

Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Tuấn thỉnh thoảng đến phòng 1810 tòa T3 Chung Cư Sun Grand City Aesidence để ở.

Bị truy nã về hành vi giết người, vẫn điều hành đường dây mua bán ma túy - Ảnh 3.

Khẩu súng đối tượng Tuấn luôn mang theo người

Tuấn từng có hai đời vợ nhưng hiện tại đang sinh sống với người bạn gái sinh năm 1990 tên T nói trên như vợ chồng. Cả hai quen biết nhau vào năm 2010 trong thời gian cô gái này làm việc tại quán Bar Civilize ở số 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giữa năm 2019, Tuấn gặp lại T tại TP Hồ Chí Minh và tiếp tục có quan hệ tình cảm với nhau.

Cuối năm 2019, T mang thai với Tuấn. Ngày 3-7, T sinh con và thông báo cho Tuấn biết nhưng anh ta cũng không thừa nhận đứa con trên... Tuấn sống ăn chơi, không chỉ cặp với T mà cùng vào thời điểm này anh ta có quan hệ với rất nhiều người phụ nữ...

Tiếp tục đấu tranh, ngay trong đêm, Đội 2 đã bắt giữ Dương Thanh Tùng (SN 1981, trú tại T3 Chung Cư Sun Grand City Aesidence).

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng tại Phòng 1810 tòa T3 Chung Cư Sun Grand City Aesidence.

Vào thời điểm kiểm tra đã phát hiện, thu giữ 9 bánh chất bột màu trắng có tổng khối lượng 3069,69 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy Heroin; 11 túi nylon màu trắng bên trong đựng nhiều viên nén hình tròn màu hang có tổng khối lượng 2573, 520 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy loại MDMA; 01 túi nylon màu trắng bên trong đựng tinh thể màu trắng có khối lượng 0,140 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy loại Methamphetamin; 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 hộp tiếp đạn bên trong lắp 7 viên đạn màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Với những tài liệu trên đủ căn cứ xác định Dương Thanh Tùng có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy phạm vào Điều 251 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ 3 ngày đối với đối tượng Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng, về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại