Đối thoại với Mỹ bất thành, TQ cử nhà ngoại giao hàng đầu đến 2 láng giềng này tìm hỗ trợ

Minh Khôi |

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc sẽ thăm Singapore và Hàn Quốc, tìm cách tăng cường quan hệ với những láng giềng châu Á giữa bối cảnh căng thẳng với Washington gia tăng.

Đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ không thành công

Dương Khiết Trì, kiến trúc sư hàng đầu trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của Trung Quốc, sẽ thăm Busan từ thứ Sáu và có cuộc hội đàm với ông Suh Hoon, cố vấn an ninh quốc gia vào thứ Bảy. Đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Dương kể từ tháng 7/2018.

Hai bên lên kế hoạch có các cuộc hội đàm vào sáng thứ Bảy và buổi ăn trưa làm việc để chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm như hợp tác đối phó với dịch Covid-19, quan hệ song phương cũng như tình hình an ninh ở bán đảo Triều Tiên và quốc tế.

Hai bên dự kiến cũng sẽ thảo luận về khả năng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, khi đến thăm Bắc Kinh hồi năm 2017, đã mời ông Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc vào đầu năm 2020 nhưng kế hoạch bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Trước đó, ông Dương sẽ thăm Singapore vào thứ Năm.

Chuyến thăm đến 2 nước láng giềng của ông Dương Khiết Trì được tực hiện trong bối cảnh căng thẳng lên cao giữa Mỹ và Trung Quốc trên một loạt các lĩnh vực từ thương mại, công nghệ, đến vấn đề Hồng Kông, Đài Loan và Biển Đông.

Tháng trước, Mỹ đã bày tỏ lập trường mới về vấn đề Biển Đông, cho rằng, tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh là không hợp pháp.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã cảnh báo rằng, quan hệ Mỹ - Trung đã rơi xuống mức "rất nguy hiểm" và Singapore cũng như các quốc gia khác ở Châu Á ngày càng lo lắng rằng điều này sẽ dẫn tới những kết cục tồi tệ.

Ông Lý cũng nói rằng, các thành viên ASEAN không muốn bị ép chọn bên giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ ông Dương Khiết Trì gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tháng 6 ở Hawaii.

Cuộc hội đàm này, theo một quan chức cấp cao Mỹ, được xem là không thành công trong việc ngăn Mỹ tiếp tục tăng áp lực lên Trung Quốc.

Trung Quốc tìm hỗ trợ từ láng giềng

Khi quan hệ với Washington xấu đi, các chuyên gia khu vực cho rằng Bắc Kinh đang tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước láng giềng châu Á.

Pang Zhongying, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Ocean Trung Quốc, cho biết: "Trọng tâm chính cho chuyến đi châu Á của Yang sẽ là quan hệ Trung-Mỹ, đặc biệt là sau cuộc gặp ở Hawaii với Pompeo - điều mà chính ông Pompeo sau đó mô tả là không thành công".

"Trung Quốc cần ổn định quan hệ với các nước châu Á trước cuộc bầu cử Mỹ", ông nói thêm.

Pang cho biết hai quốc gia trong hành trình của ông Dương, đặc biệt là Singapore, chiếm vị trí trung gian giữa các siêu cường.

"Không có nhiều quốc gia ở châu Á mà Trung Quốc có thể coi là bạn hoặc có thể hỗ trợ Trung Quốc trong hoàn cảnh hiện tại," ông nói.

"Singapore từ lâu đã đóng vai trò tích cực trong việc làm trung gian hòa giải giữa Trung Quốc và Mỹ. Thủ tướng Lý Hiển Long gần đây đã lên tiếng rất nhiều và quan điểm của ông ấy về quan hệ Trung - Mỹ nhận được sự chú ý rộng rãi ở Trung Quốc. Những lời khuyên và quan sát của ông ấy về tác động của cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ sẽ có giá trị đối với Trung Quốc".

Pang nói thêm rằng quan hệ chặt chẽ hơn với Seoul cũng có thể giúp tạo điều kiện cho một bán đảo Triều Tiên ổn định hơn, điều này sẽ giúp ổn định quan hệ của Trung Quốc với Mỹ vì giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Collin Koh, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho biết Bắc Kinh cần phải thuyết phục các nước láng giềng để đảm bảo hỗ trợ trong khu vực.

"Bối cảnh và một yếu tố thúc đẩy chính tất nhiên sẽ là căng thẳng hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ. Đông Nam Á là một khu vực quan trọng mà Bắc Kinh cần đảm bảo được coi là một láng giềng tốt trong bối cảnh này", nhà nghiên cứu người Singapore nói.

"Nói cách khác, trong khi Mỹ, và Nhật Bản - ở mức độ thấp hơn - đang tiếp cận nhiều hơn với Đông Nam Á, thì Bắc Kinh coi đây là một động thái cần thiết để đảm bảo các lợi ích chính trị, kinh tế và an ninh trong khu vực", Koh nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại