"Tôi rất vui vì Nga là bạn của chúng tôi": TT Duterte có quyết định bất ngờ với vaccine chống COVID-19 từ Nga

Tất Đạt |

Igor Khovaev - đại sứ Nga tại Philippines - cho biết Moscow đã phát triển được một loại vaccine "an toàn và hiệu quả" và sẵn sàng cung cấp ra thị trường.

Mới đây, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nước này sẽ chấp nhận lời đề nghị cung cấp vaccine chống virus corona do Nga sản xuất. Trước đó, ông Duterte cũng đã có thỏa thuận tương tự với Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Philippines thậm chí còn đề nghị trở thành tình nguyện viên thử vaccine của Nga.

"Tôi sẽ tiêm vaccine công khai. Tôi sẽ là người đầu tiên được thử nghiệm," ông Duterte nói.

"Khi vaccine tới, tôi sẽ tiêm trước sự chứng kiến của mọi người. Tôi hoàn toàn thấy ổn với điều đó". Ngoài ra, ông Duterte nói Manila có thể hỗ trợ Moscow thử nghiệm y tế đối với vaccine và gia tăng sản xuất vaccine ở quy mô địa phương. Tổng thống Philippines từng gọi tổng thống Nga Vladimir Putin là "thần tượng" của ông và đang có mong muốn củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Nga đang có kế hoạch chấp thuận vaccine chống COVID-19 vào ngày 12/8. Tuy nhiên, vì những người thử vaccine vẫn chưa kết thúc thời gian thử nghiệm lâm sàng, nhiều nhà phê bình phương Tây đã tỏ ra hoài nghi về tính an toàn của các sản phẩm do Nga sản xuất.

Trái lại, ông Duterte nói rất biết ơn vì Moscow sẵn sàng chia sẻ vaccine với Philippines.

"Tôi rất vui vì Nga là bạn của chúng tôi. Họ nói họ sẽ cung cấp vaccine. Tôi xin được cảm ơn ông Vladimir Putin".

Igor Khovaev - đại sứ Nga tại Philippines - cho biết Moscow đã phát triển được một loại vaccine "an toàn và hiệu quả" và sẵn sàng cung cấp ra thị trường. Philippines là một trong những quốc gia đi đầu trong việc đề nghị tham gia sản xuất vaccine.

Nếu được thông qua, vaccine sẽ được sản xuất hàng loạt vào đầu tháng 9. Nhân viên y tế và một số đối tượng ưu tiên sẽ được tiêm vaccine miễn phí sớm nhất vào đầu tháng 10.

Philippines hiện đang có 136.638 ca nhiễm COVID-19, với ít nhất 6.958 ca nhiễm mới vào ngày 10/8. Quốc gia này đã áp dụng lệnh hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển và những hoạt động khác ở Manila cũng như các thành phố khác.

Trong bài phát biểu vào cuối tháng 7, ông Duterte nói ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để Philippines trở thành một trong những quốc gia đầu tiên nhận được vaccine từ Trung Quốc. Bắc Kinh phản hồi và nói sẽ "ưu tiên cao" đối với đề nghị này.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại