Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết!

Mochi |

Những năm ngoài 20 tuổi, Lindsay Lohan nổi loạn vì sớm tiếp xúc với rượu bia, ma túy. Chất kích thích không chỉ hủy hoại sự nghiệp mà còn tàn phá nhan sắc của mỹ nhân nức tiếng một thời.

Sao nhí "sởm nở chóng tàn", xuống dốc vì nghiện ngập

Bước chân vào showbiz từ năm 3 tuổi với vai trò người mẫu nhí, Lindsay Lohan từng được ca ngợi là "mối đe dọa của các mỹ nhân cùng thời" khi có gia tài phim ảnh đồ sộ dù mới ở tuổi đôi mươi.

Sở hữu năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, vẻ đẹp ngọt ngào với khuôn mặt trong sáng, đôi mắt xanh to tròn, Lindsay Lohan ghi dấn ấn với hàng loạt bộ phim như The Parent Trap, Mean Girls, Get a Clue, Freaky Friday...

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 1.

Những năm 2000, cô trở thành "nữ hoàng tuổi teen" được truyền thông và công chúng săn đón, hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1986 phủ sóng khắp mặt báo, catalogue lẫn các biển quảng cáo ngoài trời.

Năm 2007, Lindsay Lohan được tạp chí Maxim bình chọn là mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới. Vinh quang của Lilo khiến cho nhiều mỹ nhân cùng thời ngưỡng mộ, gọi cô là "mối đe dọa sự nghiệp lớn nhất".

Tuy nhiên, từ một ngôi sao tuổi teen nổi như cồn, Lilo bị ánh hào quang nhấn chìm, cô nhập hội ăn chơi với "tiểu thư tiệc tùng" Paris Hilton và sớm làm quen với thuốc lá, rượu, chất kích thích dù mới ngoài 20 tuổi.

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 2.

21 tuổi, Lindsay Lohan lần đầu bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Kéo theo đó là hàng loạt scandal vì thái độ vô kỷ luật, bệnh ngôi sao, bỏ bê công việc.

Từ năm 2007, sự nghiệp của Lilo tuột dốc không phanh, thay vì những tác phẩm đình đám, cô liên tục lên mặt báo vì bê bối nghiện ngập cùng chuỗi ngày “vào tù ra tội”.

Chỉ trong 6 năm, từ 2007 đến 2013, cô đã phải tới các trung tâm cai nghiện 6 lần, 6 lần bị bắt và chụp ảnh trong tù, 2 lần bị đưa vào nhà giam ở cùng các phạm nhân khác. 

Nữ diễn viên hết vướng rắc rối vì lái xe gây tai nạn, sử dụng ma túy, nghiện ngập rượu lại khốn đốn vì ăn trộm nữ trang, vi phạm lệnh quản chế, khai gian…

Lilo nổi loạn đến mức, người hâm mộ không thể hiểu nổi vì sao cô lại ăn trộm nữ trang trong khi với số tiền kiếm được trước đó, cô hoàn toàn có thể sống sung túc đến cuối đời.

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 3.

Lý giải cho cuộc sống thác loạn, bê tha khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lindsay thừa nhận, cô không thể chiến thắng được những cám dỗ của showbiz, đồng thời, việc nổi tiếng quá sớm khiến nữ diễn viên phải tìm đến chất kích thích để quên đi những áp lực của dư luận.

"Đừng mộng tưởng rằng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết. Hãy thử đứng ở vị trí của tôi xem áp lực lớn đến nhường nào", cô nói.

Ma túy, nghiện rượu, chất kích thích không chỉ khiến sự nghiệp của Lindsay tuột dốc mà nhan sắc của cô cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Ở tuổi ngoài 30, nhiều lần nữ diễn viên khiến khán giả phát hoảng với gương mặt già nua, nhiều nếp nhăn, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi.

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 4.

Sau khi bị truyền thông chê bai nhan sắc, cô quyết định mượn các liệu pháp thẩm mỹ hòng níu kéo thanh xuân. Tuy nhiên, việc tiêm filler, botox từ sớm khiến khuôn mặt nữ diễn viên càng trở nên cứng đờ, xuống sắc.

Năm 2018, Matthew Schulman - bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng - nhận xét trên Forbes rằng, ngoại hình của Lindsay Lohan già hơn 10 tuổi so với tuổi thật.

Nỗ lực tìm lại hào quang sau nhiều vấp ngã

Năm 2014, sau những cố gắng quay lại showbiz không thành công, Lindsay Lohan quyết định rời xa Hollywood hào nhoáng, tránh xa những buổi tiệc tùng thâu đêm, chuyển tới New York sống cùng mẹ và em gái.

Khoảng thời gian tĩnh lặng ở New York giúp Lilo bình tâm, có cái nhìn tích cực và thôi thúc cô làm lại từ đầu. Cô nhanh chóng chuyển đến London (Anh) tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới và cuộc sống bình yên mình hằng khao khát.

Tại Anh, cô nhận được lời mời diễn trên sân khấu kịch West End. Sau tất cả những gì lùm xùm trong quá khứ, người hâm mộ hy vọng đây sẽ là cơ hội để Lilo có thể làm lại từ đầu và vực dậy sự nghiệp của mình.

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 5.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động nghệ thuật tại Anh, cô quyết định chuyển sang kinh doanh, điều hành một hộp đêm bên bờ biển của đảo Mykonos (Hy Lạp).

Thời gian này, cô dành nhiều thời gian đi du lịch ở Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Indonesia... Ở những nơi đặt chân đến, Lindsay cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn bởi nhịp sống dường như chậm rãi, tĩnh lặng hơn.

Cô chia sẻ: "Khi còn sống ở Mỹ, tôi cảm thấy nhịp sống quá gấp gáp, hối hả. Giờ đây tôi không còn phải quan tâm tới tin tức mỗi ngày, tôi lựa chọn thứ tôi muốn xem, cách tôi muốn sống".

Những chuyến đi và công việc kinh doanh mới mẻ giúp Lindsay hiểu được nhiều khía cạnh của cuộc sống cũng như khám phá ra những điều mới mẻ ở bản thân. Khác với hình ảnh mỹ nhân nổi loạn, ăn chơi nức tiếng Hollywood nhiều năm trước, Lilo xuất hiện với hình ảnh một người từng trải, sống an yên.

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 6.

"Tôi đang sống đúng với mong muốn và con người thật của mình. Tôi là một người tốt. Tôi biết chăm sóc bản thân. Tôi khỏe mạnh. Tôi vui vẻ nhưng không có nghĩa tôi phải đi chơi, uống say và làm những điều điên rồ. 

Tôi thấy vui hơn khi quan sát mọi người tại những bữa tiệc. Em trai và mẹ tôi cũng đã tới Mykonos và mọi người muốn ra ngoài chơi vào buổi tối. Tôi lại chỉ thích ở nhà. Những người bạn không thích ra ngoài chơi sẽ tới nhà tôi và tôi nấu ăn cho họ", cô bộc bạch.

Chính hình ảnh mới này của Lilo đã khiến các chương trình truyền hình dần tìm đến cô. Năm 2019, Lindsay tuyên bố sẽ trở lại Hollywood để viết tiếp ước mơ còn đang dang dở sau nhiều năm ở ẩn.

Cô làm chủ show giải trí "Lindsay Lohan's Beach Club" - nơi nữ diễn viên chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ cùng công việc kinh doanh cô trải nghiệm suốt nhiều năm qua. 

Mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới: Đừng mộng tưởng thế giới Hollywood là viên ngọc không tì vết! - Ảnh 7.

Qua chương trình này, Lindsay cũng giúp khán giả có cái nhìn mới về cô, không còn là một ngôi sao sang chảnh, màu mè mà thay vào đó là một doanh nhân đầy đam mê, năng lượng và có trách nhiệm với công việc.

Không chỉ quay trở lại màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên cũng tái xuất với âm nhạc sau 12 năm im ắng. Sau nhiều năm ngụp lặn vì scandal, ca khúc Back To Me như tiếng lòng của Lindsay Lohan, đánh dấu sự thức tỉnh, quay trở lại với đam mê của ngôi sao một thời: "Tôi biết mọi thứ đã thay đổi. Những điều khó khăn sẽ trở nên đơn giản hơn. Giờ thì tôi trở lại là chính mình".

Ở tuổi 34, với những cố gắng để quay lại showbiz, Lindsay Lohan vẫn rất khó để lấy lại ánh hào quang năm xưa sau. Tuy nhiên, những nỗ lực của kiều nữ nức tiếng một thời là điều không thể phủ nhận.

Dù không còn là ngôi sao được săn đón, Lindsay Lohan hiện tại dần lấy lại được thiện cảm, sự yêu mến từ khán giả khi chọn cho mình cuộc sống giản dị, bình yên sau nhiều vấp ngã tuổi trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại