"Lá bài bí mật" của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống

Xuân Mai |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên để thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân như một yếu tố cấp bách giúp ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Tạp chí American Conservative hôm 16-7 cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét các lựa chọn đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Ý tưởng là tạo ra cái gọi là "tháng 10 bất ngờ", một chiến lược phổ biến cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri trước thềm cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, bà Lindsey Ford, giám đốc các vấn đề an ninh chính trị tại Viện Chính sách xã hội châu Á, nhận định các vấn đề liên quan đến Triều Tiên trong tương lai không thể thiếu sự tham gia của Trung Quốc.

Lá bài bí mật của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Donald Trump. Ảnh: KCNA

Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cũng từng viết trong hồi ký của mình rằng chiến lược của Tổng thống Trump cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể liên quan đến một bất ngờ trong tháng 10 dưới hình thức thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Ông Bolton nhận định nếu tổng thống cảm thấy mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng thì một cuộc gặp khác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể giúp đảo ngược tình thế thêm một lần nữa.

Nhưng sáng kiến trở lại cuộc đàm phán phi hạt nhân không dễ dàng, ông Ma Sang-yoon, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường ĐH Công giáo Hàn Quốc ở Seoul, cho biết mối quan hệ gần gũi với Triều Tiên đã mang lại cho Trung Quốc nhiều đòn bẩy hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới khi nói đến vấn đề Triều Tiên.

Chuyên gia này cho rằng Trung Quốc miễn cưỡng tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên nhưng nếu cuộc đối đầu với Mỹ căng thẳng thì Bắc Kinh sẽ sử dụng "quân bài này" để chống lại Washington và các đồng minh của Mỹ.

Một số chuyên gia nhận định việc chính quyền ông Trump tập trung kiềm chế Trung Quốc có thể cho phép Bình Nhưỡng thúc đẩy nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ, điều mà Triều Tiên vẫn chưa đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai.

Theo ông Ma, Triều Tiên nhận thức sâu sắc về giá trị cao của mình đối với Trung Quốc nên Bình Nhưỡng có thể cố khai thác điều này, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bà Chung Kuyoun, giáo sư về khoa học chính trị tại Trường ĐH Quốc gia Kangwon (Hàn Quốc), cho biết ông Kim có thể mang đến cho ông Trump một bất ngờ tháng 10 kiểu khác, như tiến hành các vụ thử tên lửa.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows hôm 2-8 thông báo: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 3-11 và Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng đề xuất Mỹ nên hoãn bầu cử tổng thống với lý do đại dịch Covid-19 nhưng vấp phải sự phản đối từ hàng loạt nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại