Việt Nam - Mỹ vượt qua nhiều khó khăn để trở thành đối tác toàn diện

Nhóm phóng viên THVN tại Mỹ |

Sáng 29/7 theo giờ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức Lễ kỷ niệm trực tuyến 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ (1995-2020).

Gần 200 khách mời tham dự buổi lễ là quan chức cao cấp trong chính quyền, Quốc hội Mỹ; đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đại sứ và đại biện các nước ASEAN tại Mỹ, bạn bè Mỹ và quốc tế, đại diện cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Thương mại hai chiều Việt - Mỹ tăng khoảng 170 lần, từ 450 triệu USD lên hơn 75 tỷ USD sau 25 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ tại Đông Nam Á. Những con số như vậy được đưa ra tại buổi lễ, cùng thông điệp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và các quan chức hai bên đã cho thấy, Việt Nam và Mỹ đã vượt qua nhiều khó khăn, khác biệt, tiến những bước dài để trở thành đối tác toàn diện.

Ông Hà Kim Ngọc - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ - phát biểu: Vượt qua sự chia rẽ và tổn thương sâu sắc, chúng ta đã dần hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin và thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau.

Việt Nam - Mỹ vượt qua nhiều khó khăn để trở thành đối tác toàn diện - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc phát biểu khai mạc.

Ông Ted Yoho - Hạ nghị sỹ Quốc hội Mỹ: Trung bình 3 tỷ USD tăng trưởng thương mại mỗi năm trong 25 năm qua, điều đó chỉ có thể xảy ra khi hai bên có niềm tin, có sự tôn trọng lẫn nhau. Bạn chỉ làm ăn với những bên bạn mong muốn, cả ba yếu tố đó Việt Nam đều có và chúng tôi hy vọng cũng đã thể hiện những điều đó.

Tham luận của các đại biểu hai nước nhấn mạnh, quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, cả song phương lẫn trên bình diện khu vực và quốc tế để đối phó với thách thức chung. Phía Mỹ chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong bối cảnh nhiều thách thức.

Ông Stephen Biegun - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ: Chúng ta đang cùng làm việc để đối phó với những thách thức tại các khu vực Me Kong và Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ngoại giao đa phương là một trụ cột trong quan hệ hai nước và đang ngày càng được tăng cường. Nhân dịp này, chúng tôi khẳng định lại cam kết sẽ cùng hợp tác vì một tương lai tương sáng cho người dân Mỹ và Việt Nam.

Việt Nam - Mỹ vượt qua nhiều khó khăn để trở thành đối tác toàn diện - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm trực tuyến.

Ông Patrick Leahy - Thượng nghị sỹ Quốc hội Mỹ: Chúng ta giải quyết hậu quả chiến tranh. Chúng ta cải thiện cơ hội giáo dục. Chúng ta hỗ trợ trao đổi văn hóa, học thuật và chuyên môn, mở rộng giao thương, tăng cường hợp tác an ninh… Một cách thẳng thắn, tôi lạc quan về quan hệ hai nước trong những năm tới.

Cùng nhau tỏa sáng, xây dựng lòng tin về một tương lai tốt đẹp hơn - đó là niềm tin của các đại biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, nhấn mạnh rằng giờ là lúc hai nước tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác toàn diện, vì lợi ích của người dân hai nước, cũng như vì hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại