The New York Times tiếp tục đăng tải một bài báo nữa cho thấy thêm bằng chứng về việc người ngoài hành tinh tồn tại

DINK |

Nếu đúng là họ tới thăm ta thật, thì có lẽ nên tránh thời điểm 2020 này ra. Người Trái Đất đang có nhiều chuyện phải lo lắm rồi, không đủ thời giờ đón tiếp khách tới từ phương xa đâu.

Hôm thứ Năm vừa rồi, tờ báo The New York Times đăng tải mẩu tin nói về khả năng người ngoài hành tinh đã từng tới Trái Đất. Bài báo có thể được gói gọn lại thành người ngoài hành tinh có thể tồn tại và chính phủ Hoa Kỳ đã và đang tiến hành những cuộc thảo luận liên quan tới những thứ bị bỏ lại bởi “những phương tiện tới từ ngoài hành tinh”.

Có lẽ trong thời buổi rối ren của 2020, một mẩu tin thu hút sự chú ý đến như vậy không đủ nổi bật để lên trang nhất, mà bị chôn vùi tận trang thứ 17 của tờ NYT. Vậy nội dung bài viết có những gì?

The New York Times tiếp tục đăng tải một bài báo nữa cho thấy thêm bằng chứng về việc người ngoài hành tinh tồn tại - Ảnh 1.

Vật thể bay không xác định do camera trên phản lực Mỹ ghi lại được.

Ta biết được rằng trực thuộc Văn phòng Tính báo Hải quân Mỹ là một nhóm chuyên gia được hậu thuẫn tốt về mặt tài chính, vẫn đang điều tra những vụ việc chạm trán giữa thành viên lực lượng quân sự với vật thể bay không xác định. Bên cạnh đó, trong số những mẫu vật thu về, có những yếu tố không giải thích được.

Trích dẫn bài báo trên NYT:

Eric W. Davis, một nhà vật lý thiên văn đã cộng tác và làm chuyên gia cố vấn cho chương trình UFO của Lầu Năm Góc từ năm 2007, nói rằng trong một số trường hợp, việc kiểm tra và truy tìm nguồn gốc những những vật liệu kia đều thất bại, rồi ông kết luận rằng "Ta không thể tạo nên [những vật chất đó] được".

Ông Davis, người hiện đang công tác tại Tập đoàn Hàng không Vũ trụ, một nhà thầu trong lĩnh vực quốc phòng, nói rằng ông đã nhiều lần họp bàn bí mật với Bộ Quốc phòng, lần gần nhất là vào tháng Ba năm nay, về việc thu hồi những thứ thuộc "phương tiện ngoài hành tinh không được tạo nên bởi con người Trái Đất".

Harry Reid, cựu Thượng nghị sĩ bang Nevada và cũng là cá nhân có tiếng trong mảng nghiên cứu và tìm hiểu về vật thể bay không người lái, nói với NYT rằng ông tin chính phủ Hoa Kỳ đang sở hữu vật liệu tới từ ngoài hành tinh. Thậm chí ông cho rằng có cả những cá nhân đang nắm trong tay những vật liệu như vậy.

Phản lực của Hải quân Hoa Kỳ gặp vật thể bay không xác định.

Đến cuối bài viết, ông Reid nói về khả năng chính phủ Mỹ đang nắm giữ một dạng tàu du hành nào đó không có nguồn gốc Trái Đất. Đây không phải lần đầu tiên ta được đọc bài viết từ những nguồn uy tín, với những câu chuyện cho thấy con người không đơn độc trong Vũ trụ này.

Cũng mới hồi tháng Năm, chính quyền Mỹ chính thức xác nhận những video về UFO đã bị rò rỉ vài năm trước là thật. Theo CNN, đã có tổng cộng 8 vụ chạm trán giữa Hải quân Mỹ và UFO xảy ra trên khu vực không phận ngoài khơi bờ biển bang Virginia và Bắc Carolina được ghi nhận trong giai đoạn 2013-2014.

Tuy vậy, việc xác nhận những video này là thật cũng chẳng giúp chúng ta giải thích được nguồn gốc cũng như bản chất những vật thể bay không xác định kia là gì.

The New York Times tiếp tục đăng tải một bài báo nữa cho thấy thêm bằng chứng về việc người ngoài hành tinh tồn tại - Ảnh 2.

Thú vị là thế, nhưng ở thời điểm hiện tại, không mấy ai bận tâm tới việc “ngoài kia có gì” khi mà việc ở nhà vẫn chưa giải quyết xong: đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Nếu như mấy cái UFO kia là của “ai đó” hảo tâm mang thuốc chữa bách bệnh xuống cho chúng ta, kèm theo cả công nghệ du hành không gian một cách nhanh chóng (như cách họ đã tới được đây), thì chắc chắn họ sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại