Clip: Kỳ đà khổng lồ truy sát loài rắn độc thứ 2 trên thế giới và cái kết bất ngờ

Thế Hiệp (Tổng Hợp) |

Dù sở hữu nọc độc cực kỳ nguy hiểm nhưng đứng trước khắc tinh của mình, con rắn nâu vẫn phải bỏ chạy để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Rắn nâu miền Đông (Tên khoa học là Pseudonaja textilis) là loài rắn phổ biến ở Úc, thường có màu nâu xám. Tuy nhiên, khi trưởng thành, loài rắn này cũng có các màu sắc khác như: Vàng, xám đen. Có chiều dài trung bình 1,5m -1,8m thức ăn của rắn nâu miền đông gồm: Ếch, thằn lằn, rắn, chim và các loài gặm nhấm…

Kỳ đà khổng lồ truy sát loài rắn độc thứ 2 trên thế giới và cái kết bất ngờ

Hoạt động chủ yếu vào ban ngày, rắn nâu miền đông có môi trường sống khá đa dạng, từ ướt đến khô và các dãy cây mọc ven biển, rừng hoang mạc, đồng cỏ khô cằn.

Được xem là loài rắn độc thứ hai trên thế giới. Nọc độc của nó gồm chất làm đông máu và neurotoxins, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến nạn nhân khó thở, đau đớn, tim đập nhanh.

Video: National Geographic Wild


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại