Người dân tố 3 thanh niên bị công an xã đánh nhập viện

Xứ Thanh |

Chỉ trong một buổi tối, một số cán bộ công an xã bị tố đánh 3 thanh niên nhập viện.

Chiều tối 24/7, một lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tiến hành xác minh, làm rõ việc người dân tố 3 thanh niên bị công an xã đánh nhập viện.

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 23h ngày 22/7, anh Y.T.A (SN 1999, trú tại buôn Ka Na A, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Y Ngông (thuộc địa bàn xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) chở theo anh Y.Th.N (SN 2002, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) đi từ buôn Trắp (xã Cư M’gar) về nhà mình tại buôn Ka Na A.

Người dân tố 3 thanh niên bị công an xã đánh nhập viện - Ảnh 1.

Nạn nhân Y.D. đang điều trị tại bệnh viện.

Khi đi đến cách trụ sở UBND xã Cư M’gar khoảng 30m, 2 thanh niên này thấy đông người đang đứng giữa đường, trong đó có người cầm gậy. Nghĩ rằng nhóm người này chặn đánh người đi đường lúc nửa đêm nên anh Y.T. và Y.Th. sợ hãi, bỏ xe lại rồi chạy bộ.

Khi hai thanh niên nói trên chạy được khoảng 20m thì bị một nhóm khoảng 5 người đuổi kịp. Sau đó, nhiều người trong nhóm này dùng gậy và bình hơi cay đánh liên tiếp vào người hai thanh niên trên mà không nói lý do vì sao.

Sau đó, những người này đưa anh Y.T. và Y.Th. vào trụ sở UBND xã Cư M’gar, rồi tiếp tục đánh. Tại đây, anh Y.T. phát hiện trong số những người đánh anh và anh Y.Th. có 2 cán bộ công an xã và một cán bộ quân sự xã. "Cho đến khi hỏi xong nơi sinh sống của chúng tôi thì những cán bộ công an xã để chúng tôi ra về" – anh Y.T. cho hay.

Một người thân của hai thanh niên nói trên cho biết: "Khi thấy Y.T. trở về nhà trong tình trạng bị thương ở mặt, còn Y.Th. bị thương ở đầu, gia đình rất bực xúc. Sau đó, người nhà đã đưa Y.T. và Y.Th. lên bệnh viện thăm khám, kiểm tra vết thương".

Theo người nhà các nạn nhân, vào ngày 23/7, một số cán bộ xã Cư M’gar, trong đó có lãnh đạo Công an xã và hai công an viên được cho là tham gia đánh hai thanh niên nói trên đến nhà xin lỗi gia đình và hai nạn nhân. Đồng thời, công an xã cho biết, đêm xảy ra sự việc bắt nhầm hai thanh niên này với các đối tượng khác.

Người dân tố 3 thanh niên bị công an xã đánh nhập viện - Ảnh 2.

Y.D nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Cũng trong đêm 22/7, một số cán bộ Công an xã Cư M’gar còn bị "tố" xịt hơi cay, đánh một thanh niên khác phải nhập việc cấp cứu. Theo đó, người thanh niên "tố" bị công an xã đánh là Y.D.H (SN 1998, trú tại xã Cư M’gar) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Anh Y.D. kể lại: "Khoảng 23h ngày 22/7, tôi bị một số cán bộ Công an xã Cư M’gar đánh ở gần trụ sở UBND xã nhưng không nói rõ lý do. Sau đó, những người này đưa tôi vào trụ sở Công an xã Cư M’gar rồi tiếp tục đánh đập.

Thời điểm này, tôi thấy có một lãnh đạo Công an xã Cư M’gar nên cầu cứu nhưng vị cán bộ này không nói năng gì. Cho đến khi thấy lực lượng công an tiếp tục đưa 2 thanh niên khác vào đánh thì tôi tìm cơ hội chạy ra nhà người dân cầu cứu, gọi người thân đưa đi bệnh viện".

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Trinh, Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, bệnh nhân Y.D. nhập viện vào lúc 2h sáng 23/7 trong tình trạng bị chấn thương đầu, mặt; đa vết thương vùng đầu, mặt; đa thương phần mềm, bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể; choáng, đau đầu, chóng mặt. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn động não. Hiện, các vết thương của bệnh nhân đã được xử lý, sức khỏe đã có tiến triển tốt.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi liên hệ với Trung tá Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Công an xã Cư M’gar. Tuy nhiên, ông Hùng cho biết do không phải là người phát ngôn chính thức nên từ chối trao đổi thông tin về sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại