Anh dọn đường "đẹp hơn tưởng tượng" đón người Hồng Kông, Bắc Kinh cảnh báo rắn

Thúy |

Trung Quốc hôm thứ Năm (23/7) dọa không công nhận hộ chiếu Anh ở hải ngoại (BNO), đáp lại hành động Anh lên kế hoạch chi tiết cấp quyền công dân cho người Hồng Kông.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel hôm 22/7 thông báo rằng người Hồng Kông có hộ chiếu BNO muốn chuyển đến Anh sinh sống sẽ được miễn các yêu cầu về ngưỡng thu nhập và được phép ở lại đây tới 5 năm. Trong thời gian đó, họ có thể nộp đơn xin cấp quyền công dân.

Theo các chuyên gia, chính phủ Anh đang tạo điều kiện hào phóng hơn tưởng tượng đối với những người Hồng Kông muốn sang Anh định cư.

Động thái này khiến Bắc Kinh giận dữ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngay sau đó cáo buộc London can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước này.

"Anh đã phớt lờ lập trường của Trung Quốc về vấn đề BNO, công khai bất chấp những cam kết và vi phạm pháp luật quốc tế," ông Uông phát biểu tại cuộc họp báo.

"Vì Anh là bên vi phạm lời hứa trước, Trung Quốc sẽ cân nhắc không công nhận hộ chiếu BNO là giấy tờ du lịch có hiệu lực," ông Uông bổ sung.

Anh dọn đường đẹp hơn tưởng tượng đón người Hồng Kông, Bắc Kinh cảnh báo rắn - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại họp báo 23/7

Chính quyền đặc khu Hồng Kông sau đó cũng ra tuyên bố ủng hộ lập trường của Bắc Kinh.

Cựu quan chức Hồng Kông Regina Ip Lau Suk-yee cho biết nếu Bộ Ngoại giao Trung Quốc thực hiện động thái này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thành phố có thể yêu cầu các công ty hàng không ngừng bán vé cho những người giữ hộ chiếu BNO.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành công ty tư vấn nhập cư Anlex, ông Andrew Lo lại cho rằng những đe dọa của Bắc Kinh không ngăn được người Hồng Kông sang Anh.

"Nếu Anh và các nước khác vẫn công nhận BNO, tuyên bố của Trung Quốc sẽ không có nhiều ảnh hưởng," ông Andrew nói.

Theo một số học giả, có vẻ như Trung Quốc sẽ không thực sự làm vậy, đây là hành động mang tính tượng trưng nhiều hơn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson vào tháng Năm công bố kế hoạch cấp quyền công dân Anh cho người có hộ chiếu BNO nếu Bắc Kinh tiếp tục áp Luật an ninh Quốc gia đối với Hồng Kông. Đạo luật này có hiệu lực từ 1/7.

Chi tiết của các tuyên bố từ phía Anh cho thấy Anh mở rộng cánh cửa nhập cư vào nước này không chỉ đối với 300.000 người đang có hộ chiếu BNO mà còn đối với 2.9 triệu người Hồng Kông hiện có đủ điều kiện để xin hộ chiếu BNO.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại