Cài định vị vào xe vợ trẻ, mở lên thấy trong... nhà nghỉ!

Di Lâm |

Theo dấu vết máy định vị gắn trên xe máy của vợ, người đàn ông tìm đến một nhà nghỉ và ra tay giết người trong cơn ghen.

Chiều 23-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Bùi Thanh Phát (SN 1973) 20 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 23 năm tù.

Là đồng phạm, bị cáo Nguyễn Thanh Duy (SN 1983) lãnh 8 năm tù về tội "Giết người".

Tòa án cáo buộc năm 2001, Phát kết hôn với chị L.T.N.L. (SN 1992). Gia đình Phát mở quán cơm ở tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2017, anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1983) thường đến quán ăn cơm nên quen biết chị L.

Nghi ngờ vợ quan hệ "ngoài luồng" với với khách, Phát cài định vị theo dõi vào xe máy của chị L.

Sáng 18-10-2018, Phát mở định vị thì thấy xe máy của vợ đang ở địa phận huyện Củ Chi (Cơ quan điều tra xác minh anh Thành và chị L. có hẹn nhau đến một nhà nghỉ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM).

Nghi ngờ vợ hẹn hò với nhân tình nên Phát mang theo dao và đèn pin phóng điện đi bắt quả tang. Phát rủ bạn là Nguyễn Thanh Duy đi cùng. Phát nhờ bạn quay phim lại lúc bắt ghen làm bằng chứng.

Đến nơi, hai người đẩy cửa xông vào phòng trong nhà nghỉ. Thấy vậy, anh Thành bỏ chạy ra ngoài. Trong cơn ghen, Phát cầm dao đâm trúng ngực đối phương.

Hỗ trợ bạn, Duy cầm đèn pin phóng điện đuổi theo toan hành hung nạn nhân nhưng không kịp. Sau khi đâm đối thủ, Phát lấy điện thoại, ba lô của anh Thành mang về nhà.

Do mất máu nhiều nên nạn nhân tử vong trong lúc chạy trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại