Hàn Quốc từ chối kỷ niệm ký Hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm

Phạm Hà |

Trước đó, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã đề nghị Hàn Quốc tổ chức một buổi lễ tại làng biên giới Bàn Môn Điếm...

Hàn Quốc hôm 21/7 từ chối một yêu cầu của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tổ chức một buổi lễ kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 tại Bàn Môn Điếm.

Trước đó Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã đề nghị tổ chức một buổi lễ tại làng biên giới Bàn Môn Điếm, kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, lý do Hàn Quốc không tổ chức buổi lễ do lo ngại về tình hình Covid-19 và căng thẳng gần đây trong mối quan hệ liên Triều.

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến được các bên ký vào ngày 27/7/1953 tại Bàn Môn Điếm, chứ không phải một Hiệp ước hòa bình, khiến hai miền bán đảo Triều Tiên trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Vào ngày này hàng năm, Hàn Quốc và Triều Tiên hay tổ chức các buổi lễ kỷ niệm long trọng. Tuy nhiên, mối quan hệ liên Triều gần đây căng thẳng, liên quan đến chiến dịch rải truyền đơn tại khu vực biên giới.

Triều Tiên đã cắt đứt đường dây liên lạc, cho phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều để phản đối việc Hàn Quốc không mạnh tay với các nhóm rải truyền đơn chống phá Triều Tiên tại khu vực biên giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại