Kho tàng châu báu đồ sộ rơi vào "tầm ngắm" của 3 bà vợ Vua sòng bài Macau, ai sẽ giành được để nâng cao địa vị ở Hồng Kông?

HY LI |

Vua sòng bài Macau có 2 thứ đặc biệt yêu thích, thứ nhất là phụ nữ và thứ hai là sở thích sưu tập châu báu quý hiếm.

Năm 2018, sau khi phân bổ các con đảm nhận các vị trí quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của mình, tài sản của Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân đã giảm đáng kể. 

Tuy nhiên, trong tay ông vẫn còn một khối tài sản có giá trị cùng bộ sưu tập quý báu trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Người dân ở Macau và Hồng Kông từ lâu đã có câu nói: Vua sòng bài Macau có 2 thứ đặc biệt yêu thích, thứ nhất là phụ nữ và thứ hai là sở thích sưu tập châu báu quý hiếm.

Đặc biệt nhất trong kho tàng châu báu của Vua sòng bài Macau chính là viên kim cương khổng lồ mang tên "Ngôi sao của Hà Hồng Sân", nặng 218,08 carat. 

Nó đã được GIA xác định là viên kim cương màu D hình đệm lớn nhất thế giới (màu D là mức độ không màu, hiếm nhất, đắt nhất).

Kho tàng châu báu đồ sộ rơi vào tầm ngắm của 3 bà vợ Vua sòng bài Macau, ai sẽ giành được để nâng cao địa vị ở Hồng Kông? - Ảnh 1.

Viên kim cương "Ngôi sao của Hà Hồng Sân".

Năm 2007, viên kim cương "Ngôi sao của Hà Hồng Sân" đã được Vua sòng bài Macau mua lại với giá hơn 100 triệu đô la Mỹ và đặt trưng bày tại sảnh trung tâm dưới lòng đất của Khách sạn Grand Lisboa Macau.

Ngoài viên kim cương này, trong kho tàng châu báu của Hà Hồng Sân còn có chiếc thuyền rồng bằng vàng, ngọn núi bằng vàng, con công bằng vàng,... và nhiều tác phẩm điêu khắc bằng ngà vô cùng tinh xảo.

Kho tàng châu báu đồ sộ rơi vào tầm ngắm của 3 bà vợ Vua sòng bài Macau, ai sẽ giành được để nâng cao địa vị ở Hồng Kông? - Ảnh 2.
Kho tàng châu báu đồ sộ rơi vào tầm ngắm của 3 bà vợ Vua sòng bài Macau, ai sẽ giành được để nâng cao địa vị ở Hồng Kông? - Ảnh 3.
Kho tàng châu báu đồ sộ rơi vào tầm ngắm của 3 bà vợ Vua sòng bài Macau, ai sẽ giành được để nâng cao địa vị ở Hồng Kông? - Ảnh 4.

Đối với những người vợ của mình, Hà Hồng Sân đã rất hào phóng. Trong lễ kỉ niệm của Vũ hội Tatler Macau, ông được trao tặng giải thưởng "Thành tựu Kim cương". 

Khi được hỏi về cảm xúc lúc đó, Hà Hồng Sân hướng về bà Tư Lương An Kỳ trả lời: "Tôi rất vui, vợ tôi thích kim cương nhất, tôi nhận giải thưởng kim cương cũng rất hợp với tâm ý của cô ấy".

Ông còn chia sẻ: "Tặng kim cương thì vợ (bà Tư) sẽ không bao giờ từ chối". Trong sinh nhật thứ 52 của bà Tư, Vua sòng bài Macau đã tặng vợ một đôi hoa tai kim cương hơn 20 carat, trị giá trên dưới 10 triệu đô la Hồng Kông.

Tuy nhiên, đây mới chỉ một phần nhỏ trong bộ sưu tập quý hiếm của Vua sòng bài Macau được công khai cho đến thời đểm hiện tại. 

Khi Hà Hồng Sân qua đời, chắc chắn chúng sẽ trở thành một trong những mục tiêu của cuộc đấu giành gia tài ở nhà họ Hà.

Bộ sưu tập châu báu quý hiếm này có tầm quan trọng riêng với các bà vợ. 

Chẳng hạn như, với bà Hai Lam Quỳnh Anh và các con của bà, dù họ đã nắm được nhiều cổ phần và phần lớn tài sản của Vua sòng bài Macau nhưng nếu sở hữu thêm khối châu báu đồ sộ này, chúng có thể tăng thêm đẳng cấp của họ trong các cuộc họp cấp cao tại nhiều tập đoàn.

Nhưng, kho báu đồ sộ này lại thể hiện rõ sở thích và tính cách của Vua sòng bài Macau, ông đã dành cả đời và chi rất nhiều tiền để có được chúng. 

Trước đây, bà Ba Trần Uyển Trân từng lép vế trước bà Hai và bà Tư, vì lợi ích trước mắt bà phải im lặng. Tuy nhiên, hiện tại đã khác, khi Vua sòng bài Macau đã mất, bà Ba quyết tâm giành được bộ sưu tập châu báu quý hiếm đó.

Với bà Tư, nếu giành được bộ sưu tập trên, ít nhất địa vị của bà Tư trong giới phu nhân thượng lưu ở Hồng Kông có thể được duy trì. Ngoài ra, nếu trong tương lai rơi vào cảnh khó khăn thì họ có thể bán đi một phần của kho báu để giải quyết vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại