Vì V.League, bầu Đức đừng lấy Công Phượng khỏi TP.HCM!

Đoàn Dự |

V.League 2020 trở nên vui hơn hẳn khi Công Phượng về chơi cho TP.HCM. Nếu sang mùa 2021, bầu Đức rút Công Phượng về HAGL, bầu không khí cả giải có thể sẽ giảm nhiệt.

1. Mới đây, bầu Đức đưa ra tuyên bố cực kì mạnh mẽ về tương lai Công Phượng. Ông khẳng định hết mùa 2020, chắc chắn sẽ đưa Công Phượng về lại HAGL mà không tiếp tục cho TP.HCM mượn.

"Còn trường hợp của Phượng, hết mùa giải thì phải quay về HAGL... Không! Chuyện này (tiếp tục cho TP.HCM mượn Công Phượng) sẽ không xảy ra rồi. Đó là điều ông Đức nói chắc chắn với bạn luôn" - bầu Đức khẳng định.

Hiện Công Phượng đang thi đấu chói sáng ở TP.HCM. Anh là ngôi sao quan trọng bậc nhất trên hàng công và đã ghi tới 4 bàn thắng tại V.League 2020. Dù nhiều năm trở lại đây, TP.HCM là một hiện tượng mới đáng chú ý, nhưng thực tế cho thấy sức hút của cả đội bóng này có lẽ cũng không bằng sức hút của riêng... Công Phượng.

Kể từ ngày mượn được CP21, TP.HCM nhận sự quan tâm lớn hơn hẳn của CĐV đội nhà lẫn đội... khách và giới truyền thông. Như mới đây khi TP.HCM tới Hà Tĩnh chuẩn bị làm khách (thi đấu lúc 18h00 hôm nay, 17/7), NHM chủ nhà cũng kéo tới rất đông để xem Công Phượng.

Ngay cả khi TP.HCM vô địch V.League 2020, tin rằng nếu mùa sau họ không thể giữ chân Công Phượng, sức hút sẽ giảm đi rất nhiều.

Vì V.League, bầu Đức đừng lấy Công Phượng khỏi TP.HCM! - Ảnh 1.

2. Từ ngày HAGL đôn lứa khóa một Học viện lên đá V.League vào năm 2015, Công Phượng là ngôi sao ít ở đội nhất so với những cầu thủ khác như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh... Vì cầu thủ xứ Nghệ được cho đi xuất ngoại nhiều nhất.

Trên thực tế, người ta cũng đã khá quen thuộc với việc HAGL thi đấu mà không có ngôi sao Công Phượng. Ở những mùa Công Phượng về thi đấu cho HAGL, cầu thủ này cũng không tạo nên được khác biệt như cách anh đang làm tại TP.HCM.

Về mặt sức hút, HAGL có Công Phượng giống như 9 nhảy lên 10. Thiếu Công Phượng, CLB Phố Núi vẫn còn nhiều cái tên hot khác và có Công Phượng thì cũng chỉ như bữa tiệc được điền thêm một món, phong phú hơn nhưng không thật sự cần thiết.

Mới đây, bầu Đức giải thích khái niệm mà ông vẫn bảo các cầu thủ HAGL là "đá cho vui".

"Tôi nói HAGL đá cho vui là đúng chứ không có sai đâu. Quan điểm làm bóng đá của tôi trước sau như một, bóng đá là phải làm cho tôi vui, những người quanh tôi vui, rồi khán giả Việt Nam vui. Riêng HAGL trước hết là phải làm cho khán giả Gia Lai được vui trong mỗi một lần họ đến sân".

Nếu bầu Đức mang Công Phượng trở lại HAGL từ V.League 2021, chắc chắn khán giả Gia Lai sẽ vui hơn. Nhưng có lẽ, khán giả TP.HCM sẽ buồn nhiều vì họ yêu mến Công Phượng. Một lượng lớn khán giả Việt Nam trung lập đang hào hứng với màn trình diễn của Công Phượng tại TP.HCM có lẽ cũng buồn, khi cuộc vui dang dở. V.League vì thế cũng trở nên kém vui hơn.

Vì V.League, bầu Đức đừng lấy Công Phượng khỏi TP.HCM! - Ảnh 2.

Nhiều mùa chơi bóng tại HAGL, Công Phượng không có được màn trình diễn giống như ở TP.HCM. Thi đấu tại CLB Phố Núi, Phượng thường "cắm mặt xuống đất" và không hiệu quả như dưới tay HLV Chung Hea-soung.

3. Ngày thành lập Học viện HAGL, bầu Đức đã nêu rõ tôn chỉ của nơi đây là đào tạo cầu thủ để bán, xuất ngoại là tốt nhất. Thời gian qua, các ngôi sao của bầu Đức được mang cho ướm thử ở nhiều nước nhưng đã thất bại. Cánh cửa xuất ngoại đầy khó khăn nhưng bán trong nước sẽ là một lựa chọn khác cũng rất tốt.

Công Phượng thi đấu hay ở TP.HCM là một sự đảm bảo rằng nhiều ngôi sao Phố Núi khác cũng có thể đạt hiệu quả cao nếu các đội bóng V.League chi tiền mua về. Như vậy, để Công Phượng tiếp tục chơi cho TP.HCM dưới dạng mượn chẳng phải sẽ là một mũi tên trúng mấy đích hay sao, bầu Đức?

Đầu tiên, như đã nói ở trên thì đây là một màn quảng cáo "sản phẩm" quá tốt để tăng giá trị các cầu thủ HAGL khác. Thứ hai, bầu Đức cũng được tiếng giúp đỡ TP.HCM cả về mặt chuyên môn lẫn thu hút NHM.

Vì V.League, bầu Đức đừng lấy Công Phượng khỏi TP.HCM! - Ảnh 3.

Nếu Công Phượng bay cao cùng TP.HCM ở V.League 2020, bầu Đức có lẽ không nên gọi anh về HAGL tại V.League 2021?

Tất nhiên, mọi thứ sẽ chỉ đi theo chiều hướng tốt đẹp nếu Công Phượng giữ phong độ thật cao ở TP.HCM. Công Phượng đang làm tốt điều này nhưng sẽ cần không ngừng nỗ lực để tiếp tục tỏa sáng.

Trận đấu lúc 18h00 hôm nay trên sân Hà Tĩnh sẽ là một thử thách nữa cho Công Phượng cùng TP.HCM. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức không có nhiều ngôi sao nhưng chơi phòng ngự phản công rất chặt chẽ và đoàn kết. Sẽ không dễ để đội khách chiến thắng và Công Phượng có thêm pha lập công.

Nhưng khó thì mới ló tài của Công Phượng. Hãy tỏa sáng để bầu Đức thấy TP.HCM là môi trường phù hợp với mình đi, Công Phượng.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích Công Phượng ở TP.HCM hay về HAGL tại V.League 2021

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại