Nhắc khách đeo khẩu trang, quản lý nhà hàng bị đánh túi bụi, đá bay xuống gầm bàn

Thanh Hương |

Hành động của vị khách nam côn đồ tại một cửa hàng McDonald's đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nếu như ở Việt Nam, dịch Covid-19 đã được kiểm soát và ngăn chặn rất tốt, không còn ca lây nhiễm nào ngoài cộng đồng, mọi việc dường như đã trở lại nhịp sống như trước đây, thì không phải quốc gia nào cũng may mắn như vậy. 

Diễn biến dịch bệnh tại nhiều nước như Trung Quốc, Mỹ, Anh... được đánh giá là còn rất phức tạp. 

Chính vì thế, người dân khi lui tới các địa điểm công cộng đều được yêu cầu nên đeo khẩu trang để bảo vệ chính bản thân mình, cũng như những người xung quanh. 

Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận thông tin này một cách tích cực. Một số cá nhân đã có những phản ứng bạo lực và không thể chấp nhận nổi, giống như một vị khách nam lui tới một cửa hàng McDonald's ở Hong Kong. 

Đoạn băng hình của camera giám sát ở đây cho thấy, một cặp đôi nam nữ không hề đeo khẩu trang đã bước vào đây để gọi đồ. 

Nhắc khách đeo khẩu trang, quản lý nhà hàng bị đánh túi bụi, đá bay xuống gầm bàn - Ảnh 1.

Đôi nam nữ không đeo khẩu trang bước vào 1 cửa hàng của McDonald's ở Hong Kong để gọi đồ, bị quản lý nhắc nhở liền có phản ứng tiêu cực.

Tuy nhiên khi một quản lý của cửa hàng (người đang đeo khẩu trang) lên tiếng nhắc nhở vị khách nam nên đeo khẩu trang vì dịch Covid 19 tại đây đang có diễn biến xấu, buộc Hong Kong phải đưa ra 1 số quy định mới nghiêm ngặt hơn, thì vị khách nam này đã không giữ nổi bình tĩnh, và dù được cô gái đi cùng can ngăn, nhưng anh ta vẫn xông vào phía trong quầy để tấn công người quản lý này. 

Kẻ tấn công còn liên tục thách thức: "Mày gọi cảnh sát đi". 

Những hình ảnh được camera ghi lại sau đó đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Gã thanh niên vừa đấm, đá túi bụi nhân viên của cửa hàng, thậm chí đá anh ta ngã xuống cả dưới gầm bàn mà vẫn không tha. 

Nhắc khách đeo khẩu trang, quản lý nhà hàng bị đánh túi bụi, đá bay xuống gầm bàn - Ảnh 2.

Anh ta hung hăng lao tới, đánh đấm người quản lý.

Trong khi đó, một số vị khách khác chỉ đứng xem mà không có hành động can ngăn nào. Đôi nam nữ sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. 

Được biết, người đàn ông bị tấn công trong đoạn clip nói trên chính là quản lý của nhà hàng tại Trung tâm Thương Mại Shan King ở quận Tuen Mun, có họ Luo. Sau cuộc tấn công của vị khách nam, anh Luo đã có vài vết thương trên mặt và phải đến bệnh viện để được trợ giúp về mặt y tế. 

Nhắc khách đeo khẩu trang, quản lý nhà hàng bị đánh túi bụi, đá bay xuống gầm bàn - Ảnh 3.

Thậm chí anh ta còn đạp cả quản lý ngã chúi xuống dưới gầm bàn.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên mạng với tốc độ chóng mặt và đa số các cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động sai trái và ngang ngược của vị khách nam.  

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đang tiến hành điều tra vụ việc. Họ đã bắt giữ một tài xế xe tải nam 27 tuổi có họ Zhang. Tuy nhiên, người này có vẻ không phải là kẻ tấn công trong đoạn clip nói trên. Vì thế cảnh sát Hong Kong vẫn đang truy tìm anh ta. 

Sau sự việc này, McDonald's đã tuyên bố họ sẽ không phục vụ bất kỳ một khách hàng nào tới đây mà không mang khẩu trang, hoặc có các triệu chứng nhiễm Sars-CoV2.   

McDonald's đã đưa ra thông báo chính thức như sau: "Chúng tôi cho rằng sức khỏe và sự an toàn của các khách hàng và nhân viên của McDonald's là vô cùng quan trọng, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ với các biện pháp chống dịch của chính quyền nơi đây, bao gồm cả việc tạm thời không phục vụ những khách hàng nào có dấu hiệu sốt hoặc không đeo khẩu trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết của McDonald's Hong Kong để nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các khách hàng và nhân viên của chúng tôi". 

Khách nam côn đồ đánh đấm quản lý nhà hàng túi bụi khi được yêu cầu đeo khẩu trang.

Trong khi đó, các quan chức Hong Kong cho biết họ đã chứng kiến làn sóng thứ 3 của dịch viêm phổi Covid-19.

Trong số những biện pháp mới nghiêm ngặt mà chính quyền Hong Kong đưa ra bao gồm việc cấm tụ tập quá 4 người ở nơi công cộng, hoặc người dân có thể sẽ bị phạt đến 640 đô la nếu không đeo khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng. 

Trong khi đó, việc mua đồ ăn rồi mang đi chỉ được phục vụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng. 

Theo Mirror

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại