12 giờ mổ tách cho cặp song sinh dính vùng bụng chậu vô cùng hiếm gặp

Kỳ Hoa |

Cuộc phẫu thuật tách 2 bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi dự kiến kéo dài 12 giờ, từ 6h sáng và kết thúc lúc 18h, do gần 100 y bác sĩ thực hiện.

Sáng 15/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố bắt đầu ca phẫu thuật tách 2 bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi (13 tháng tuổi) bị dính vùng bụng chậu vô cùng hiếm gặp. Cuộc phẫu thuật dự kiến kéo dài 12 giờ, từ 6h sáng và kết thúc lúc 18h cùng ngày.

Theo ghi nhận, khoảng 5h30, hai bé được chuyển từ khoa sơ sinh đến khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. 30 phút sau, các y bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, chuẩn bị các bước gây mê.

Đến khoảng 7h, các bác sĩ tiến hành gây mê cho cặp song sinh bị dính vùng bụng chậu.

Các phóng viên được bố trí phòng riêng, theo dõi ca đại phẫu qua màn hình do bệnh viện chuẩn bị.

12 giờ mổ tách cho cặp song sinh dính vùng bụng chậu vô cùng hiếm gặp - Ảnh 1.

Ca phẫu thuật dự kiến được kéo dài suốt 12 giờ. Ảnh: Kỳ Hoa

Theo ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1:200.000 trẻ sinh sống. Trong số đó, chỉ có 6% là dính nhau kiểu vùng bụng chậu với 4 chân tách rời (quadripus).

Từ khi thành lập từ năm 2018, đây là ca mổ tách dính đầu tiên Nhi đồng Thành phố thực hiện. E-kíp tham gia phẫu thuật gồm 100 nhân viên. Trong đó, có hơn 60 y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, gần 30 chuyên gia từ Bệnh viện Nhi đồng 1, 2, Bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á và Trường Đại học Y dược TP.HCM.

12 giờ mổ tách cho cặp song sinh dính vùng bụng chậu vô cùng hiếm gặp - Ảnh 2.

​100 nhân viên y tế tham gia ca mổ tách dính song sinh hiếm gặp. Ảnh: Kỳ Hoa

Hồi tháng 7 năm ngoái, bệnh viện Nhi đồng TPHCM tiếp nhận từ bệnh viện Hùng Vương 1 trường hợp song sinh dính nhau đặc biệt của một sản phụ 25 tuổi, mang thai lần đầu. 

Vào tuần lễ thứ 16 của thai kỳ, sản phụ được phát hiện mang thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, 2 thai có chung 1 dây rốn. Người mẹ được mổ lấy thai lúc 33 tuần, cân nặng cả 2 bé được 3.2 kg. 

Sau khi được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ hồi sức sơ sinh đã tích cực điều trị ổn định tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong của 2 bé cũng như các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân khác. 

Với các phương tiện chẩn đoán hiện đại dành cho Nhi khoa, các bác sĩ phát hiện hàng loạt các bất thường tại vùng bụng chung, như: chung 1 phần hồi tràng, khung đại tràng và chỉ có 1 lỗ hậu môn... 

Sau quá trình chăm sóc điều trị liên tục, hiện 2 bé đã được 13 tháng tuổi, nặng 15 kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính. Các bác sĩ quyết định mổ tách dính, với mục tiêu mang lại cuộc sống hoàn thiện cho cả hai chị em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại