Nhà máy thủy điện nói gì về trường hợp đánh cá chết đuối ở hạ lưu sông Ba?

Hồng Ánh |

Theo đại diện Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, thời điểm xảy ra tai nạn, nhà máy này chỉ chạy 1 tổ máy để xả nước 180m3/giây nhằm phục vụ cho vụ lúa Hè Thu.

Chiều 9-7, ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết đã cử đại diện công ty đến thăm, chia buồn gia đình nạn nhân bị chết đuối trên sông Ba, đoạn hạ lưu Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ do công ty này quản lý.

"Dù nguyên nhân dẫn đến cái chết không thuộc lỗi của công ty nhưng trước cảnh đau buồn của gia đình nạn nhân, mình cũng nên chia sẻ" - ông Lý nói.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, trong lúc đánh cá trên sông Ba (đoạn phía trên cầu sông Ba nối 2 huyện Sơn Hòa và Sông Hinh), ông Thẩm Văn Minh (48 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) bị nước cuốn trôi. Khu vực xảy ra tai nạn trên sông cách nhà máy thủy điện gần 10km.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Minh.

Theo ông Lý, vì đang vào mùa khô, lưu lượng nước về hồ rất ít nên vào thời điểm trên, nhà máy chỉ chạy 1 tổ máy với lưu lượng xả nước chạy máy chỉ 180m3/giây, nhằm cung cấp nước tưới vụ Hè Thu, trong khi đúng thiết kế thì nhà máy này chạy 2 tổ máy với lưu lượng xả về hạ du 400m3/giây.

"Khi xảy ra vụ đuối nước, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã dừng chạy máy để phục vụ công tác cứu nạn" - ông Lý cho biết thêm.

Ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, nói với Báo Người Lao Động rằng nạn nhân có tiền sử động kinh. "Chứ sông khô kiệt thế này, trạm bơm của huyện đặt ống ra sông còn không có nước để chạy máy nữa là" - ông Bắc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại