TQ: Bình an vượt qua Hồng thủy Số 1, "trọng khí quốc gia" đập Tam Hiệp đón ngay thử thách mới

Hải Võ |

Tập đoàn Tam Hiệp (CTG), Trung Quốc, thông báo Hồng thủy Số 1 - tức đợt lũ đầu tiên của năm 2020 - trên sông Dương Tử (Trường Giang) đã êm ả đi qua đập Tam Hiệp.

CTG cho hay, vào 10h ngày 2/7 (giờ địa phương), hồ chứa của đập Tam Hiệp bắt đầu đón nước từ đợt lũ kể trên, và Hồng thủy Số 1 đạt lưu lượng 53.000 m3/s vào 14h cùng ngày. Đến 8h ngày 4/7, lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đã giảm xuống còn 31.000 m3/s, và lũ "êm ả đi qua đập Tam Hiệp".

Trong đợt lũ trên sông Trường Giang vừa qua, theo yêu cầu điều tiết của Ủy ban thủy lợi Trường Giang, đập Tam Hiệp xả lũ hàng ngày với lưu lượng được kiểm soát ở mức 35.000 m3/s. Lượng nước còn lại đều được trữ trong hồ chứa với lưu lượng lớn nhất ở mức 18.000 m3/s.

Tính đến 2h ngày 4/7, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đạt đến 149.37m, lượng nước hấp thu vào hồ đạt 1.6 tỷ m3, góp phần làm giảm sức ép đối với hoạt động phòng chống lũ lụt ở vùng hạ lưu Trường Giang, cũng như tránh mực nước ở một số sông ngòi tiếp tục vượt mức cảnh báo.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Quốc, trong thượng tuần tháng 7, hồ chứa đập Tam Hiệp chuẩn bị đón một đợt lũ mới.

Công ty điện lực Trường Giang cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ biến động về tình hình mưa tại lưu vực sông, tối ưu chia sẻ thông tin giữa các trạm điện, điều phối cơ chế liên kết, làm tốt công tác tích-xả hồ chứa, điều tiết khoa học mỗi đợt lũ,... nhằm "phát huy vai trò chống lũ rõ rệt của 'trọng khí quốc gia'", bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân ở hạ lưu.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại