Tòa án Anh công nhận Juan Guaidó, từ chối trả kho vàng cho chính phủ tổng thống Venezuela Maduro

Thu Ngọc |

Ngân hàng trung ương Anh (NHTW) vừa từ chối quyền tiếp cận của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với kho dự trữ vàng trị giá khoảng 1 tỷ USD do ngân hàng này đang nắm giữ.

Quyết định của ngân hàng được đưa ra sau khi một tòa án ở Anh phán quyết rằng chính phủ Anh công nhận thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaidó là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

NHTW Venezuela, nằm dưới sự quản lý của chính phủ Maduro, đã khởi kiện NHTW Anh để lấy lại quyền tiếp cận với kho dự trữ vàng trị giá 930 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) nhằm ứng phó với những tác động của đại dịch COVID-19.

Theo tài liệu của tòa án, chính phủ Venezuela dự định bán số vàng này để mua vật tư y tế và thực phẩm thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

Tòa án tối cao London ra phán quyết hôm thứ Năm, 2/7. Thẩm phán Anh Nigel Teare nói rằng ông Guaidó đã được chính phủ Anh "công nhận một cách rõ ràng". Đại diện của ông Guaidó tại London đã ca ngợi phán quyết này.

NHTW Venezuela cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án Anh.

"Chúng tôi sẽ ngay lập tức kháng cáo quyết định phi lý và bất thường của tòa án Anh khi định tước đoạt kho vàng của người dân Venezuela. Chúng tôi cần số vàng này để chống lại đại dịch Covid-19", trích bài đăng trên Twitter của cơ quan này hôm 2/7.

Đại diện của tổng thống Maduro tại tòa đã gọi phán quyết này là "không thỏa đáng".

"Rất hiếm khi một vụ kiện có ý nghĩa pháp lý quốc tế như thế này chỉ được quyết định bằng cách tham khảo các câu hỏi pháp lý, mà không tính đến các sự kiện thực tế đang diễn ra", trích phát biểu của luật sư Sarosh Zaiwalla - đại diện cho NHTW Venezuela.

Theo báo Financial Times, vào cuối năm 2018, NHTW Anh cũng đã từ chối nỗ lực tiếp cận tương tự của chính phủ Venezuela. Theo thông tin của website NHTW Anh, ngân hàng này đang nắm giữ khoảng 400.000 thỏi vàng trong kho dự trữ, trị giá hơn 200 tỷ bảng Anh (tương đương 244,6 tỷ USD). Điều này khiến họ trở thành tổ chức tài chính cất giữ số vàng nhiều thứ hai trên thế giới, sau Cục Dự trữ Liên bang New York.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại