Sợ rách vết mổ đẻ chưa lành, Lâm Vỹ Dạ vẫn liều tham gia trò chơi nguy hiểm

Tùng Ninh |

"Tôi đẻ 2 con còn dễ hơn chơi cái trò này. Tôi chỉ sợ chơi trò này xong rách vết mổ đẻ của tôi thì chết. Vết mổ của tôi vẫn chưa lành" - Lâm Vỹ Dạ sợ hãi nói.

Vừa qua, tập 16 chương trình Kỳ tài thách đấu đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị. Ngoài ba người chơi chủ nhà quen thuộc là Hari Won, Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa, chương trình tuần này còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời là Liên Bỉnh Phát, Quang Trung và Jun Phạm.

Hari Won thừa nhận: "Điểm mạnh của tôi là nói tiếng Việt lơ lớ"

Như thường lệ, ở mỗi tuần chơi, sân khấu của chương trình Kỳ tài thách đấu lại được thiết kế theo những chủ đề khác nhau và các người chơi cũng như khách mời phải xuất hiện với đúng chủ đề đó.

Sợ rách vết mổ đẻ chưa lành, Lâm Vỹ Dạ vẫn liều tham gia trò chơi nguy hiểm  - Ảnh 1.

Trong tuần này, chương trình được thiết kế sân khấu dưới dạng một cuộc thi nhan sắc. Theo đó, các người chơi và khách mời sẽ lần lượt bước ra như một thí sinh đi thi cuộc thi nhan sắc rồi trình diễn tài năng riêng của mình.

Tuy nhiên, trong tất cả các người chơi và khách mời, chỉ có duy nhất Liên Bỉnh Phát là thể hiện được tài lẻ riêng. Cụ thể, ngay khi vừa bước ra, Liên Bỉnh Phát đã khiến mọi người phải trầm trồ thán phục với điệu nhảy moonwalk theo phong cách Micheal Jackson của mình.

Dù không điêu luyện như Michael Jackson, như Liên Bỉnh Phát vẫn được đánh giá là nhảy khá tốt. Trường Giang sau một hồi trầm trồ liền nghi ngờ rằng Liên Bỉnh Phát được học nhảy từ bé.

Trước câu hỏi của Trường Giang, Liên Bỉnh Phát thành thật đáp lại: "Tôi có kỹ năng nhảy, nhưng tôi không được đi học mà chỉ học lỏm trên tivi thôi. Tôi cứ nhảy suốt rồi lâu dần thành đẹp".

Sợ rách vết mổ đẻ chưa lành, Lâm Vỹ Dạ vẫn liều tham gia trò chơi nguy hiểm  - Ảnh 3.

Chính vì những người còn lại không ai thể hiện được tài năng của mình nên Trường Giang đã phải hỏi từng người một. Trong đó, Hari Won khiến mọi người bất ngờ nhất khi thẳng thắn thừa nhận: "Điểm mạnh của tôi chính là nói tiếng Việt lơ lớ".

Lời thú nhận của Hari Won tưởng chừng vô lý mà lại rất hợp lý. Ai cũng biết, nhờ giọng nói đặc biệt của mình mà Hari Won gây được sự chú ý với khán giả suốt nhiều năm qua. Hiện tại, cô còn đạt được một số thành công riêng trên con đường MC, chứ không chỉ diễn xuất và ca hát.

Nhưng trong số các người chơi, chỉ có Hari Won là dám thừa nhận thẳng thắn về bản thân, Mạc Văn Khoa và Lâm Vỹ Dạ đều tránh né và tự nhận điểm mạnh của mình đẹp.

Riêng Mạc Văn Khoa còn được gán ghép một điểm mạnh khác là có quán bún đậu, nhưng bị Jun Phạm bóc thắc mắc: "Hình như Mạc Văn Khoa chưa bao giờ mời mọi người ăn bún đậu".

Ngay lập tức, Mạc Văn Khoa bị Trường Giang bóc mẽ: "Mạc Văn Khoa có mời một lần rồi nhưng sau đó anh em chúng tôi đều bảo không cần mời nữa vì ăn xong chẳng ai dám ăn nữa".

Lâm Vỹ Dạ tham gia trò chơi nguy hiểm

Tham gia chương trình tuần này, các nghệ sĩ khách mời và người chơi phải thực hiện một thử thách khá khó nhằn là trèo lên một thanh cột ngang, treo ngửa người trên đó rồi lộn ngược lại để dùng miệng thổi đĩa bột bên dưới.

Sợ rách vết mổ đẻ chưa lành, Lâm Vỹ Dạ vẫn liều tham gia trò chơi nguy hiểm  - Ảnh 4.
Sợ rách vết mổ đẻ chưa lành, Lâm Vỹ Dạ vẫn liều tham gia trò chơi nguy hiểm  - Ảnh 5.

Lâm Vỹ Dạ sợ hãi

Lâm Vỹ Dạ tỏ ra khá e ngại khi bước vào thử thách này và dằn dứ, không muốn tham gia. Ngay cả khi đứng nhìn các nghệ sĩ khác chơi, cô cũng liên tục sợ hãi.

Đến khi vào chơi, Lâm Vỹ Dạ còn đùn đẩy cho đồng đội của mình là Jun Phạm chơi trước. Trường Giang thấy vậy mới thắc mắc thì Lâm Vỹ Dạ thú nhận: "Tôi đẻ 2 con còn dễ hơn chơi cái trò này. Tôi chỉ sợ chơi trò này xong rách vết mổ đẻ của tôi thì chết. Vết mổ của tôi vẫn chưa lành".

Tuy sợ hãi là vậy, nhưng đến phút cuối, Lâm Vỹ Dạ vẫn chấp hiện thực hiện thử thách, dù rất khó khăn và phải bám vào đùi Jun Phạm để chơi. Sau đó, vì quá sợ nên cô phải bỏ dở, để Jun Phạm chơi hộ.

Sợ rách vết mổ đẻ chưa lành, Lâm Vỹ Dạ vẫn liều tham gia trò chơi nguy hiểm  - Ảnh 6.

Tinh thần chịu chơi của Lâm Vỹ Dạ nhận được nhiều ủng hộ từ phía khán giả. Một số người còn tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cô. Tất nhiên, rất may mắn là Lâm Vỹ Dạ không bị hề hấn gì sau trò chơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại