Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân khu 2

Ngọc Thành/VOV.VN |

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 tín nhiệm, bầu Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân khu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 27/6, Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc chính thức thứ hai với nội dung quan trọng là công tác nhân sự.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân khu 2 - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu lựa chọn nhân sự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ban Chấp hành gồm 26 đồng chí, trong đó Bộ Chính trị chỉ định 9) và bầu 13 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 5 người. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết – Chính uỷ Quân khu được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương – Tư lệnh Quân khu giữ chức Phó Bí thư.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Quân khu được bầu gồm 9 người. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân khu 2 - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu ra mắt Đại hội. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng


Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng những người được Đại hội tín nhiệm, bầug giữ trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Trước đó, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đều nhất trí cho rằng Đảng uỷ Quân khu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội.

Đa số ý kiến khẳng định các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân khu có bố cục chặt chẽ, kết cấu logic, khoa học, tính khái quát cao, đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu 5 năm qua, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc hoạch định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã kiểm điểm rất nghiêm túc và thẳng thắn. Bên cạnh đó, các ý kiến còn làm sâu sắc thêm việc đổi mới phong cách phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết mối quan hệ trong tập thể Đảng uỷ và giữa Đảng uỷ với cấp uỷ chính quyền các địa phương.

Từ sự đổi mới đó đã xây dựng nên một tập thể Đảng uỷ dân chủ, đoàn kết, thống nhất một mối quan hệ gắn bó mật thiết trên tinh thần tôn trọng lắng nghe, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ giữa Đảng uỷ Quân khu với cấp uỷ chính quyền các địa phương trên địa bàn.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Bí thư Đảng uỷ Quân khu 2 - Ảnh 3.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết


Một số ý kiến đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng uỷ phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát duy trì chấp hành nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định; Việc quan tâm xây dựng, phát huy trách nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì chủ chốt; đổi mới nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu.

Các ý kiến thống nhất đánh giá chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã bám sát nội dung trong Báo cáo chính trị, đã cụ thể hoá và lượng hoá nhiều nội dung chương trình bằng các giải pháp thực hiện có tính khả thi cao, có lộ trình cụ thể phân công trách nhiệm, tham mưu của từng đơn vị.

Nhiều ý kiến cũng tập trung nhấn mạnh làm rõ một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai các chương trình xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ tổ chức Đảng, nhất là năng lực quán triệt thực hiện Nghị quyết ở tất cả các cấp; các giải pháp nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới và hội nhập quốc tế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại