Căng thẳng biên giới: TQ tung video binh sĩ nhắm mắt vẫn ôm chặt súng và phản ứng của dân mạng Ấn Độ

Hồng Anh |

Đoạn video được Hoàn Cầu đăng tải kèm dòng chú thích: "Dù đã thiếp đi vì mệt mỏi sau khi huấn luyện cường độ cao, các binh sĩ vẫn không cho phép bất cứ ai cướp đi cây súng của họ".

Cuộc đụng độ dữ dội tại khu vực thung lũng Galwan, phía Đông cao nguyên Ladakh hôm 15/6 vừa qua đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, và phía Trung Quốc cũng xác nhận có thương vong nhưng không công bố con số cụ thể.

Vụ việc này đã khiến tinh thần dân tộc của người dân Ấn Độ đã tăng cao, cùng với đó là làn sóng tẩy chay hàng Trung Quốc và loạt phản ứng mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, theo India Times.

Về phía Trung Quốc, một số cơ quan truyền thông của nước này cũng đăng tải những bài xã luận cùng những thông tin, hình ảnh liên quan tới quân đội Trung Quốc nhằm "răn đe" và cảnh báo Ấn Độ. Trong số những cơ quan truyền thông tích cực nhất trong vấn đề này, có thể kể đến tờ Thời báo Hoàn Cầu - một ấn bản của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hôm 23/6 vừa qua, tài khoản Twitter chính thức của Hoàn Cầu đã đăng tải một đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 19 giây ghi lại hình ảnh sau một buổi tập luyện cường độ cao của các binh sĩ Trung Quốc, cùng với đó là dòng chú thích: "Dù đã thiếp đi vì mệt mỏi sau khi huấn luyện cường độ cao, các binh sĩ vẫn không cho phép bất cứ ai cướp đi cây súng của họ".

Đoạn video được Hoàn Cầu đăng tải đã thu hút 1,8 triệu lượt xem trên Twitter:

Đoạn video nói trên cho thấy hình ảnh các binh sĩ Trung Quốc dù đang ngủ trên thao trường sau khi luyện tập cường độ cao vẫn rất cảnh giác khi có người động đến hoặc định giật đi vũ khí của họ.

Từ logo ở góc phải của video, có thể thấy nó đã được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok của Trung Quốc trước đó. Không lâu sau khi được đăng tải, đoạn video này đã nhận về những bình luận "châm chọc" từ cư dân mạng Ấn Độ, với nhiều ý kiến cho rằng các binh sĩ trong video chỉ đang "diễn".

Được biết, các quan chức quân đội cấp cao của hai nước Trung-Ấn đã tiến hành các cuộc đàm phán song phương và đạt được đồng thuận về việc rút quân khỏi các khu vực tranh chấp dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), tuy nhiên hai bên vẫn chưa có động thái rút quân, và thậm chí một số hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Trung Quốc còn đang ráo riết xây thêm những công trình và huy động thêm quân đội tới khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại