"Kết thúc rồi": Quan chức Mỹ vừa "vạ miệng" về TQ khiến Nhà Trắng và ông Trump phải rốt ráo đính chính?

Hồng Anh |

Sau một tuyên bố của cố vấn thương mại Peter Navarro, Tổng thống Trump đã phải đích thân lên Twitter khẳng định rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc "vẫn còn nguyên vẹn".

Tối thứ 2 vừa qua (22/6 - theo giờ Washington), cố vấn thương mại Mỹ Peter Navarro vừa đưa ra một tuyên bố liên quan tới Trung Quốc khiến Nhà Trắng "bối rối" và phải rốt ráo tìm cách đính chính, theo báo The Guardian (Anh).

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, ông Navarro đã bất ngờ tuyên bố thỏa thuận thương mại giữa hai nước Mỹ-Trung đã "kết thúc", trong khi Tổng thống Donald Trump trước đó vừa tiết lộ rằng ông quyết định trì hoãn việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan tới vấn đề người Duy Ngô Nhĩ vì sợ sẽ gây ảnh hưởng tới thỏa thuận này.

Theo đó, ông Navarro nói rằng "bước ngoặt" trong mối quan hệ giữa hai nước đã xuất hiện khi Mỹ chỉ được biết về virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 sau khi phái đoàn của Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và rời Washington.

"Vào thời điểm đó, đã có hàng trăm ngàn người [Trung Quốc] nhập cảnh vào Mỹ từ trước để lây lan chủng virus này, và chỉ sau khi chiếc máy bay [đưa phái đoàn Trung Quốc rời Washington] cất cánh, chúng tôi mới được biết về dịch bệnh", ông Navarro, một trong những cố vấn thường xuyên bày tỏ quan điểm "diều hâu" với Trung Quốc của chính quyền ông Trump, cho biết.

"Kết thúc rồi", ông Navarro nói.

Tuy nhiên, theo The Guardian, không lâu sau đó, phía Nhà Trắng và Tổng thống Trump đã nhanh chóng đính chính lại phát ngôn của ông Navarro. Đích thân Tổng thống Trump đã đăng dòng tweet giải thích: "Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn. Hy vọng họ sẽ tiếp tục thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận".

Trong một phát ngôn được đưa ra sau đó, ông Navarro đã giải thích rằng bình luận của mình đã bị truyền thông trích dẫn ngoài ngữ cảnh. "[Bình luận đó] không hề liên quan tới thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, và thỏa thuận này vẫn đang được duy trì", cố vấn thương mại của Nhà Trắng cho biết.

Mặc dù vậy, bình luận của ông Navarro đã kịp gây ra một làn sóng hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán của Mỹ, theo The Guardian.

Kết thúc rồi: Quan chức Mỹ vừa vạ miệng về TQ khiến Nhà Trắng và ông Trump phải rốt ráo đính chính? - Ảnh 2.

Tổng thống Trump đã phải đích thân lên Twitter khẳng định rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc "vẫn còn nguyên vẹn".

Được biết, dù Tổng thống Trump hôm 18/6 từng đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm 19/6 hãng tin Axios, nhà lãnh đạo Mỹ đã tiết lộ về quyết định trì hoãn đạo luật này để tránh gây ảnh hưởng tới thỏa thuận và các cuộc đàm phán thương mại của hai nước Mỹ-Trung. Điều này cho thấy ông Trump dường như vẫn rất coi trọng thỏa thuận này.

"Chúng ta đang có một thỏa thuận thương mại quan trọng [với Trung Quốc]. Và tôi đã đạt được một thỏa thuận lớn trị giá 250 tỉ USD về tiềm năng hàng hóa", ông Trump nói với phóng viên của Axios.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục giải thích: "Khi bạn đang đứng giữa một tiến trình đàm phán và bỗng nhiên bạn lại tung thêm những biện pháp trừng phạt bổ sung, thì... Thực tế chúng ta đã tung ra rất nhiều đòn trừng phạt. Tôi đã áp đặt nhiều vòng thuế quan đối với Trung Quốc, và chúng còn khủng khiếp hơn bất cứ biện pháp trừng phạt nào mà bạn có thể nghĩ tới".

Kết thúc rồi: Quan chức Mỹ vừa vạ miệng về TQ khiến Nhà Trắng và ông Trump phải rốt ráo đính chính? - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại