TT Trump lí giải về việc ông bất ngờ tạm thời "lùi bước" trong mối quan hệ với Trung Quốc

Hồng Anh |

Tổng thống Trump khẳng định rằng những đòn thuế quan ông từng áp dụng với Trung Quốc từ trước tới nay còn tồi tệ hơn bất cứ đòn trừng phạt nào khác.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giải thích lý do ông trì hoãn việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan tới cáo buộc đàn áp cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, theo CNN.

Trước đó, theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump hôm 17/6 đã chính thức phê duyệt Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ. Đạo luật này cho phép chính quyền ông Trump thể phản ứng cứng rắn hơn, cụ thể là trừng phạt những cá nhân liên quan tới cáo buộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cùng các nhóm thiểu số khác ở Tân Cương.

Theo đạo luật này, trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm ban hành luật, Tổng thống Trump được yêu cầu đệ trình danh sách những cá nhân (quan chức Trung Quốc) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới vấn đề Tân Cương lên Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm thứ 6 (19/6) tuần trước với hãng tin Axios (Mỹ), Tổng thống Trump tiết lộ ông đã quyết định trì hoãn đạo luật này để tránh gây ảnh hưởng tới thỏa thuận và các cuộc đàm phán thương mại của hai nước Mỹ-Trung.

"Chúng ta đang có một thỏa thuận thương mại quan trọng [với Trung Quốc]. Và tôi đã đạt được một thỏa thuận lớn trị giá 250 tỉ USD về tiềm năng hàng hóa", ông Trump nói với phóng viên của Axios.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục giải thích: "Khi bạn đang đứng giữa một tiến trình đàm phán và bỗng nhiên bạn lại tung thêm những biện pháp trừng phạt bổ sung, thì... Thực tế chúng ta đã tung ra rất nhiều đòn trừng phạt. Tôi đã áp đặt nhiều vòng thuế quan đối với Trung Quốc, và chúng còn khủng khiếp hơn bất cứ biện pháp trừng phạt nào mà bạn có thể nghĩ tới".

Kể từ đầu năm 2017, Trung Quốc đã bị cáo buộc đưa hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các cơ sở được cho là "trung tâm cải tạo"; tuy nhiên phía Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc liên quan và khẳng định những cơ sở đó là "trung tâm đào tạo nghề" và người Duy Ngô Nhĩ tự nguyện tham gia. Mặc dù vậy, nhiều nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, vẫn bác bỏ lời giải thích của Bắc Kinh và cáo buộc nước này vi phạm nhân quyền.

Trong nội dung cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vừa được công bố tuần trước, ông này đã tiết lộ rằng Tổng thống Trump từng ủng hộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục xây dựng các "trung tâm cải tạo" người Duy Ngô Nhĩ.

Cùng ngày hôm đó, ông Trump đã kí thông qua một đạo luật trừng phạt Trung Quốc vì các hành động vi phạm nhân quyền liên quan đến cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, theo ông Bolton.

TT Trump lí giải về việc ông bất ngờ tạm thời lùi bước trong mối quan hệ với Trung Quốc - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại